Mỹ đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt Nga sau vụ đầu độc Navalny

Mỹ Linh |

Một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật trừng phạt Nga sau vụ nhà lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc gần đây.

Đại diện nhóm, Thượng nghị sĩ từ Đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho biết, dự luật mới này sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga có hành vi vi phạm công khai luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong vụ đầu độc gần đây đối với nhà lãnh đạo đối lập và hoạt động chống tham nhũng Alexei Navalny. Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu Chính phủ Nga đưa ra những giải thích về vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế trong việc cấm sử dụng vũ khí hóa học và sinh học.

Dự luật này đã được các Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Mitt Romney đến từ Đảng Cộng hòa, cũng như Chris Coons, Ben Cardin và Chris Van Hollen từ Đảng Dân chủ ủng hộ. Dự kiến, dự luật mới sẽ được trình lên Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong tuần tới.

Trước đó vào hôm 20/08, máy bay chở chính trị gia đối lập Nga Navalny đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi ông gặp những vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ chẩn đoán ông Navalny bị rối loạn chuyển hóa, bị hôn mê và được chuyển đến Đức. Đức sau đó tuyên bố có bằng chứng rõ rằng cho thấy ông Navalny bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh Novichok do quân đội Nga sở hữu. Chính phủ Nga ngay sau đó đã bác bỏ cáo buộc liên quan và phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc, khẳng định cáo buộc của các nước phương Tây là "vô căn cứ"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại