Mỹ cảnh báo Nga về ‘hậu quả thảm khốc’ nếu kích hoạt vũ khí hạt nhân

Bình Giang |

Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát nếu Nga sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân nào với Ukraine và đã nhắn nhủ cụ thể đến Mátxcơva về “những hậu quả thảm khốc” mà nước này phải đối mặt, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ngày 25/9.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Đây là cảnh báo mới nhất mà Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir ngụ ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong bài phát biểu tuần trước, khi công bố lệnh huy động lực lượng dự bị lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2.

“Nếu Nga vượt qua giới hạn này, sẽ có những hậu quả thảm khốc với họ. Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát”, ông Sullivan nói trong chương trình của đài NBC.

Ông Sullivan không nêu rõ cách đáp trả của Mỹ, nhưng cho biết Washington đã nhắn riêng tới Mátxcơva về chi tiết hành động đáp trả. Ông Sullivan cho biết Mỹ vẫn duy trì liên lạc trực tiếp thường xuyên với Nga, kể cả trong mấy ngày qua, để thảo luận về tình hình Ukraine và những tuyên bố của Tổng thống Putin .

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc nhà lãnh đạo Nga “công khai đe doạ hạt nhân châu Âu”, bất chấp trách nhiệm chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Các cuộc trưng cầu dân ý đang được thực hiện tại 4 tỉnh miền Đông Ukraine, với mục tiêu sáp nhập vào Nga. Ukraine và các đồng minh chỉ trích bước đi này, cho rằng sẽ khiến cuộc chiến leo thang.

Trường hợp các tỉnh Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine sáp nhập với Nga, Mátxcơva sẽ coi việc tấn công vào những địa bàn này cũng chính là tấn công nước Nga.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại