Mỹ cảnh báo mối đe dọa khủng bố mới trước thềm 11/9

Phạm Hà |

Ngày 13/8, Bộ An ninh nội địa Mỹ đưa ra một cảnh báo về mối đe dọa khủng bố mới trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11/9.

Vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9. (Ảnh: AP)

Vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của Hệ thống Cố vấn khủng bố quốc gia, Mỹ phải đối mặt với "môi trường đe dọa gia tăng" từ khủng bố trong nước, cho đến những cá nhân bị các phần tử cực đoan nước ngoài lôi kéo hoặc kích động.

Cơ quan này cũng cho biết, các phần tử cực đoan đang gia tăng sử dụng các diễn đàn trực tuyến để truyền bá, kích động các hành động bạo lực, đồng thời cảnh báo việc nới lỏng các hạn chế của dịch COVID-19 có thể là cơ hội để những phần tử này tiến hành các cuộc tấn công.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng, trước tưởng kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11/9, chi nhánh của Al-Qaeda ở Yemen và Al-Qaeda ở Bán đảo Arab (AQAP) đã xuất bản tạp chí tuyên truyền phiên bản tiếng Anh mang tên "Truyền cảm hứng", lần đầu tiên sau hơn bốn năm. Điều này chứng tỏ các tổ chức khủng bố nước ngoài vẫn đang tiếp tục nỗ lực kích động, lôi kéo những cá nhân tại Mỹ dễ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa bạo lực cực đoan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại