Mỹ cảnh báo các công ty không mua bán vàng hoặc dầu lửa với Venezuela

Trần Nga |

Mỹ cảnh báo các công ty không giao dịch mua bán vàng hoặc dầu lửa với Venezuela sau khi Washington áp lệnh trừng phạt buộc ông Maduro từ chức.

Hôm qua (30/1) chính phủ Mỹ cảnh báo các công ty không được giao dịch mua bán vàng hoặc dầu lửa với Venezuela sau khi nước này áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/1 vừa qua, máy bay Boeing 777 từ Nga đã hạ cánh bất thường xuống Caracas, làm dấy lên đồn đoán, chính phủ của ông Maduro đang chẩn bị chuyển thêm dự trữ vàng ra khỏi đất nước sau các đợt vận chuyển số vàng trị giá 900 triệu USD tới Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018.

Hoạt động này nhằm tăng tính thanh khoản của Ngân hàng Trung ương Venezuela. Hiện Mỹ đang tìm kiếm trên khắp thế giới các tài sản cất giữ của chính quyền Tổng thống Maduro, trong đó có vàng và các tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống tự xưng Venezuela , thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ dành cho ông Guaido trong cuộc chiến với cái gọi là “giành lại dân chủ”. Ông Guaido được phương Tây hậu thuẫn đang yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử mới và một giai đoạn chuyển tiếp chính trị.

Tuy nhiên Tổng thống Maduro, được sự hậu thuẫn của Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ vẫn giữ nhiệm kì 6 năm lần thứ hai bất chấp cáo buộc gian lận trong cuộc tái tranh cử vào năm 2018 và khủng hoảng kinh tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại