Mỹ cấm cung cấp tiền đô la cho Nga

PV |

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm bán, cung cấp các tờ đô la cho Nga.

Trong sắc lệnh nêu rõ, "nghiêm cấm: xuất khẩu, tái xuất, bán hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp từ Mỹ hoặc bởi những người Mỹ, dù họ ở đâu, tiền giấy đô la cho chính phủ Liên bang Nga hoặc cho bất kỳ người nào ở Liên bang Nga”.

Ngoài ra, theo Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các lệnh trừng phạt chống Nga, bao gồm các nỗ lực lách luật thông qua các giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Văn kiện này sẽ cho phép trong tương lai áp đặt các hạn chế đối với các khoản đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Nga. Quyết định về ngành nào nên bị hạn chế sẽ phải được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ sau khi tham vấn với ngoại trưởng nước này. Trước đó, Mỹ đã từ chối mua dầu, khí đốt và than đá từ Moscow./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại