Mỹ: 60 năm tù cho bác sĩ "yêu râu xanh"

Thiện Lân |

Với "thành tích" tấn công tình dục hơn 100 người và tàng trữ hơn 37.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em nên Larry Nassar (Lawrence Nassar), bác sĩ trị liệu hàng đầu của đội tuyển Olympic Mỹ, vừa bị Tòa án thành phố Grand Rapids, bang Michigan tuyên mức án 60 năm tù giam.

Tuyên bố tại phiên tòa hôm 7-12, Thẩm phán Janet Neff nhấn mạnh, Larry Nassar sẽ không bao giờ được phép tiếp cận trẻ em nữa, đồng thời khẳng định bản án dành cho gã bác sĩ bệnh hoạn này chỉ bắt đầu khi phiên tòa xét xử tội danh tấn công tình dục của hắn kết thúc, dự kiến trong tháng 1-2018.

Bởi Larry Nassar còn đang phải đối mặt với 2 vụ án hình sự khác khi thừa nhận tấn công nhiều nữ vận động viên.

Theo tố cáo của các nữ vận động viên thể dục dụng cụ thuộc đội tuyển Olympic Mỹ như Aly Raisman, McKayla Maroney và Gabby Douglas, họ là nạn nhân của Larry Nassar trong suốt thời gian hắn làm việc cho USA Gymnastics - tổ chức huấn luyện các vận động viên tham dự Olympic, và khi hắn cùng họ tham gia tập luyện cũng như tham dự các sự kiện quốc tế.

McKayla Maroney khẳng định, Larry Nassar là "quái vật của thể thao Mỹ" và đã để lại cho cô những thương tổn suốt đời về mặt tinh thần.

Theo lời kể của McKayla Maroney, cô quyết định tiết lộ sự thật về Larry Nassar sau khi nhận được động lực từ việc có nhiều người dũng cảm lên tiếng trước đó.

Theo cáo buộc của McKay la Maroney, cô bị lạm dụng tình dục từ năm 13 tuổi và kéo dài cho đến khi kết thúc sự nghiệp - bị lạm dụng cả khi đang tranh tài tại Olympic 2012, thậm chí trước thời điểm đoạt huy chương vàng đồng đội và huy chương bạc cá nhân.

Aly Raisman, nữ vận động viên từng đoạt 3 huy chương vàng ở Olympic và 2 huy chương vàng thế giới đã gọi ông Larry Nassar là quái vật chứ không phải bác sĩ.

Theo lời kể của Aly Raisman, bác sĩ Larry Nassar đã lợi dụng việc nắn xương để xâm hại tình dục đối với cô.

"Tôi không muốn bị báo cáo là có thái độ bất hợp tác nên đã để yên", Aly Raisman cho biết và cô là một trong nhiều nữ vận động viên đã dũng cảm lên tiếng về việc từng bị Larry Nassar xâm hại.

Theo giới truyền thông, đơn tố cáo được gửi tới các cơ quan điều tra từ tháng 9-2016 và Larry Nassar là cái tên gây xôn xao giới thể thao Mỹ, khi hắn phải đối mặt với hơn 30 bản án vì tội xâm hại tình dục.

Sau khi điều tra, FBI đã bắt vị bác sĩ bệnh hoạn này hồi tháng 12-2016 và cho biết, trong số hơn 37.000 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em, có nhiều đoạn phim do Larry Nassar tự quay.

Theo các công tố viên, có 125 nạn nhân đã tố cáo từng bị bác sĩ Larry Nassar xâm hại tình dục. Trong phiên điều trần tại tòa hôm 23-11, Larry Nassar đã nhận tội xâm phạm tình dục đối với hơn 100 nữ vận động viên thể dục dụng cụ.

Larry Nassar thừa nhận 7 lần lạm dụng tình dục, trong đó 3 nạn nhân dưới 13 tuổi, còn những người khác có độ tuổi từ 13 đến 15, và đa phần là dưới hình thức điều trị y tế trong thời gian làm việc cho Đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ.

Theo lời khai tại tòa của Larry Nassar (làm việc tại trường Đại học bang Michigan và USA Gymnastics), hắn đã lạm dụng nạn nhân khi trị liệu vùng eo và lưng cho họ.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho Larry Nassar khẳng định, thân chủ "vô cùng hối tiếc" trước nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cộng đồng.

"Họ đã kiểm soát và lấy đi giấc mơ của tôi trong một giây", hãng ABC News dẫn lời trần tình của nữ vận động viên Jamie Dantzscher (từng đoạt huy chương đồng ở Olympic 2000) khi làm chứng và tố cáo Larry Nassar trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ hôm 28-3. Sau đó (tháng 7-2017), Larry Nassar cũng thừa nhận 3 tội danh liên quan đến tàng trữ hơn 37.000 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em.

Ngoài việc tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, Larry Nassar còn bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 100 vận động viên thể thao và các cô gái trẻ khác.

Theo hãng AFP, vụ án của Larry Nassar là một trong những nguyên nhân khiến Steve Penny phải từ chức Chủ tịch Liên đoàn thể dục dụng cụ và liên đoàn này đã đưa ra những chính sách an toàn mới để tránh những bê bối kể trên tái diễn.

Tạp chí Time đã chọn phong trào nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục là "Nhân vật của năm" 2017.

Trên trang bìa, Time gọi những phụ nữ tham gia phong trào là "những người phá vỡ sự im lặng". MeToo (Tôi cũng vậy) được bắt đầu như một chiến dịch trên mạng xã hội sau khi một loạt phụ nữ tố cáo nhà sản xuất Hollywood nổi tiếng Harvey Weinstein sàm sỡ họ.

Và đã có hàng nghìn phụ nữ hưởng ứng và chia sẻ câu chuyện của họ về việc từng bị lạm dụng tình dục. Phong trào đã tạo ra một làn sóng nhận thức mạnh mẽ khiến nhiều người quyền lực bị tố cáo phải mất chức hay bị dư luận lên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại