Muốn lừa Face ID theo kiểu của BKAV, trước tiên cần "trói chủ iPhone X lại"!

Trần Phương |

Màn livestream và tuyên bố của BKAV rằng đã đánh lừa thành công Face ID trên iPhone X không chỉ có sự tán thưởng, mà còn vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Một số bình luận đăng trên Techcrunch, Forbes... tỏ ra nghi ngờ độ chân thực của màn "trình diễn" này từ BKAV (xem chi tiết)

Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là phát ngôn của Marc Rogers, hacker hàng đầu thế giới, khi ông nói: "Những cách thức bẻ khóa (như của BKAV sử dụng) cũng chẳng thiết thực lắm. Ai sẽ chịu ngồi yên chục phút để người khác ghi lại từng chi tiết của mặt mình, nhằm làm giả nó?

Đây có lẽ chỉ là mối lo với những người quyền cao chức trọng thôi, những người dùng bình thường chẳng có gì mà lo lắng". (xem chi tiết)

Có cùng suy nghĩ này, nhưng diễn đạt một cách hài hước và hóm hỉnh, chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc viết trên trang cá nhân: 

Trong bảo mật luôn có (phần nhiều) các kỹ thuật, phương thức tấn công chỉ-hoạt-động-trong-phòng-thí-nghiệm. Còn thực tế thì không-bao-giờ-thành-công vì không-đủ-điều-kiện-hỗ-trợ. 

Vụ BKAV công bố hack được Face ID này cũng vậy.

Thực tế để việc hack Face ID của iPhone X thành công cần:

1. Bắt cóc chủ máy

2. Trói gô lại

3. Dí súng vô đầu cấm nhúc nhích

4. Dùng máy quay chuyên nghiệp, máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy quét 3D chuyên dụng. Chụp hoặc quay nhiều góc độ hoặc máy quét 3D chuyên dụng quét tầm 5 phút. Làm sao để có dữ liệu ảnh siêu nét đủ để render thành hình ảnh 3D cái mặt

5. In 3D cái mặt ra

6. Dí sát vô xoay xoay kiếm đúng cái góc FaceID chấp nhận

photo-1

Chuyên gia Nguyễn Hồng Phúc. Ảnh: FBNV

Để hiểu rõ hơn lời bình hóm hỉnh trên, chúng tôi đã phỏng vấn thêm chuyên gia Nguyễn Hồng Phúc. Anh giải thích ở đây khâu quan trọng nhất chính là tạo ra chiếc mặt nạ 3D giống chủ nhân, mà muốn làm được điều đó - trong trường hợp ai đó đánh cắp máy lại còn muốn hack Face ID - thì là phi thực tế. 

"Thời gian để quét mặt, chụp mặt hoặc quay video mặt đủ các góc độ cần chủ thể (chủ iphone) không được nhúc nhích, ảnh hưởng tới việc thu thập dữ liệu để tái dựng 3D khuôn mặt.

Do dữ liệu để dùng cho việc in 3D càng chi tiết và đủ độ sâu càng tốt, nên phải dùng máy quay chuyên nghiệp, máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy quét 3D chuyên dụng để chụp hoặc quay nhiều góc độ hoặc máy quét 3D chuyên dụng.

Sau đó, cho quét tầm 5 phút để có dữ liệu ảnh siêu nét đủ để render thành hình ảnh 3D cái mặt.

Cuối cùng là in 3D cái mặt ra!" 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại