Muốn học thầy trò HLV Park Hang-seo song U22 Việt Nam đã hỏng ngay điều quan trọng nhất

Đoàn Dự (Ảnh: Bảo Hạnh) |

Chưa nói về mặt chuyên môn, U22 Việt Nam đã thể hiện không hề giống thầy trò HLV Park Hang-seo về phong cách và tinh thần thi đấu.

Bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

U22 Việt Nam đã thua 0-1 trước Indonesia và không thể hoàn thành chỉ tiêu lọt vào trận Chung kết. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng tiếc, một vấn đề khác khiến không ít người thất vọng vì thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là ở tinh thần và tác phong thi đấu.

Trước một Indonesia chơi mạnh mẽ, không ngại đá rắn, tiểu xảo, Việt Nam cũng "lấy cứng chọi cứng". Các cầu thủ áo trắng cũng không ít lần vào bóng thô bạo với đối thủ hay dùng tiểu xảo, đôi khi còn khá thô thiển. Ở cuối trận, Văn Hạnh ức chế, thậm chí còn lao vào định sút bóng trúng người đối thủ.

Những hình ảnh đó, thay vì mang lại lợi thế cho Việt Nam, chỉ khiến hình ảnh U22 Việt Nam trở nên xấu xí. Và khi chúng ta xác định chơi xấu để chọi lại đối thủ nhưng vẫn thua, các cầu thủ bắt đầu mất bình tĩnh, trở nên thiếu hiệu quả và xấu xí hơn nữa.

Chê Indonesia đá xấu nhưng Việt Nam thể hiện chẳng khác gì đối thủ. Đáng tiếc là chọn "lấy cứng chọi cứng", chúng ta lại thua đối thủ cả về tỷ số lẫn tinh thần.

Ngay cả HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau trận cũng lao vào sân, định sừng sổ với trọng tài. Rất may GĐKT Gede kịp thời can ngăn nên không có điều gì xấu hơn xảy ra.

Trở lại với U23 hay ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo, các tập thể này thường xuyên phải đá phòng ngự trước những địch thủ mạnh hơn. Thế nhưng, chúng ta hiếm khi chơi xấu hay gần như không bao giờ để mất tinh thần, để kích động quá độ.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam gặp 1 đối thủ chơi rắn là Philippines. Các học trò của thầy Park cũng thi đấu kiên cường và không tỏ ra mềm yếu. Nhưng chúng ta cũng không đi quá giới hạn để trở nên xấu xí và tỏ ra hiệu quả cả về lối chơi lẫn kết quả (đều thắng 2-1 ở 2 lượt trận đi và về Bán kết).

Dù sao thì U22 Việt Nam cũng còn trẻ và ít kinh nghiệm hơn các tập thể của HLV Park Hang-seo. Bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng còn mỏng kinh nghiệm hơn ông thầy người Hàn Quốc rất nhiều. Hy vọng rằng sau trận thua này, thầy trò ông Tuấn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại