Mục tiêu của Ánh Viên: 7 - 8 HCV

Đông Linh |

Bỏ lại sau lưng nỗi ám ảnh về thất bại tại Giải Vô địch thế giới 2019, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đang hướng tới đấu trường SEA Games 30, nơi cô sẽ lại là niềm hy vọng của cả đội tuyển bơi lẫn đoàn thể thao Việt Nam.

Cùng với điền kinh, bơi nằm trong nhóm môn thể thao Olympic cơ bản có nhiều nội dung thi đấu nhất tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế. Góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham gia SEA Games 30, mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam là rất rõ ràng khi phấn đấu giành 11-14 HCV, tức khoảng 1/5 chỉ tiêu "vàng" của cả đoàn TTVN.

Tại Giải Vô địch thế giới 2019 vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng mang lại luồng gió mới khi trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Kình ngư trẻ quê Quảng Bình cũng vinh dự được đại diện trên 600 thành viên đoàn TTVN đọc lời tuyên thệ tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 30 diễn ra cách đây hơn một tuần tại Hà Nội. Tuy vậy, người trong nghề ai cũng hiểu Ánh Viên mới thật sự là niềm hy vọng của cả đội tuyển bơi lẫn đoàn TTVN.

Mục tiêu của Ánh Viên: 7 - 8 HCV - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ sẽ trở lại trên gương mặt Ánh Viên Ảnh: Quang Liêm

Cú sốc lớn tại Giải Vô địch thế giới 2019 qua mau, thầy trò Ánh Viên tiếp tục lao vào tập luyện sau khi trở về từ Kwang-ju (Hàn Quốc) và một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games của kình ngư quê Cần Thơ chính là việc cô giành được tấm HCB tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2019. Đã lâu rồi Ánh Viên mới có cơ hội bước lên bục nhận huy chương tại một sự kiện quốc tế. Thành tích này giải tỏa về tinh thần, giúp Ánh Viên có thêm tự tin trước thềm giải đấu lớn khu vực.

Nếu như Ánh Viên vẫn còn giới hạn nhất định về trình độ khi bước ra tranh tài ở sân chơi châu lục hay thế giới thì ở các đấu trường vừa sức, cô vẫn là một trong những gương mặt nổi bật. Cô không có đối thủ ở đường bơi quốc nội (giành 12 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018), kể cả ở khu vực Đông Nam Á. Một thống kê cho thấy nếu tiếp tục giữ vững phong độ như tại 3 kỳ SEA Games vừa qua, Ánh Viên hoàn toàn có thể bước chân vào "ngôi đền" các VĐV giàu thành tích nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ánh Viên cho đến nay đã đoạt tổng cộng 28 huy chương các loại, gồm 19 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, 2 kỳ SEA Games 28 và 29, Ánh Viên đều đoạt được 8 HCV cá nhân. Nếu tái lập thành tích này, kình ngư số 1 của Việt Nam sẽ qua mặt huyền thoại Ang Peng Siong (20 HCV) - người từng nắm giữ vị trí số 1 thế giới cự ly 50 m nam và hiện là HLV trưởng đội tuyển bơi Singapore.

Ngoài Ánh Viên gánh trách nhiệm mang về 7 - 8 HCV, thể thao Việt Nam cũng đặt kỳ vọng vào các nam kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng (1.500 m, 400 m tự do), Nguyễn Hữu Kim Sơn ( 400 m hỗn hợp), tiếp sức nam 4 x 200 m (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo)... Gương mặt trẻ Lê Thị Mỹ Thảo cũng được giao nhiệm vụ ở nội dung 200 m bơi bướm nữ. Có một chút đáng tiếc khi nội dung bơi 800 m tự do nam - từng có mặt ở ASIAD 18 và Giải Vô địch thế giới 2019 - không được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 30, nếu không, Nguyễn Huy Hoàng cũng có nhiều khả năng giành HCV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại