Mục đích đằng sau ý định tranh cử tổng thống 2024 của ông Trump?

Hoàng Phạm |

Tổng thống Donald Trump có thể không thực sự muốn tranh cử tổng thống thêm lần nữa mà chỉ cần mọi người nghĩ rằng ông sẽ làm điều đó để... thu hút sự chú ý.

Tổng thống Donald Trump có thể không thực sự muốn tranh cử tổng thống thêm lần nữa mà chỉ cần mọi người nghĩ rằng ông sẽ làm điều đó để... thu hút sự chú ý. Ảnh: CNN

Tổng thống Donald Trump có thể không thực sự muốn tranh cử tổng thống thêm lần nữa mà chỉ cần mọi người nghĩ rằng ông sẽ làm điều đó để... thu hút sự chú ý. Ảnh: CNN

Các cuộc thảo luận gần đây của Tổng thống Trump với những người xung quanh cho thấy, ông coi kế hoạch trở lại Nhà Trắng sau 4 năm nữa như một cách để có được điều mà ông cần nhất sau khi rời nhiệm sở: Thu hút sự chú ý.

Tổng thống đã dành nhiều ngày để trao đổi với các đồng minh, hỏi họ xem ông nên làm gì trong 2 năm tới để “vẫn là tâm điểm của các cuộc trò chuyện”, Politico dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết.

Và dù ông Trump nói với các đồng minh rằng, ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống, ông vẫn có thể sẽ rút lui sau 2 năm nếu khó có khả năng giành chiến thắng.

Trong lịch sử Mỹ, cũng từng có một số tổng thống đã cố gắng tìm cách tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 không liên tiếp, nhưng Grover Cleveland là người duy nhất thành công khi ông trở lại Nhà Trắng năm 1892 dù thất cử năm 1888.

Các nguồn tin nói với Politico rằng, về cơ bản, tại thời điểm này, ông Trump quan tâm đến việc mọi người “bàn tán” về chiến dịch Trump năm 2024 hơn là việc ông sẽ thực sự làm điều đó.

Thu hút sự chý ý vì những lợi ích riêng?

Việc chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 sẽ đi kèm với nhiều yếu tố mà Trump không muốn phải đối mặt: các bản khai tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng chiến dịch và cả khả năng sẽ thua cuộc một lần nữa.

Còn nếu chỉ “nói” về một cuộc tranh cử tổng thống mà không thực sự nộp hồ sơ, giấy tờ hoặc xây dựng một đội ngũ tranh cử, điều đó sẽ giúp ông Trump tiếp tục “nổi tiếng”, vẫn là tâm điểm của dự luận trong 2 năm tới.

Sự nổi tiếng đó có thể giúp ông duy trì công việc kinh doanh, vốn đã thiệt hại tới hàng triệu USD trong thời gian ông giữ chức Tổng thống Mỹ. Điều đó cũng sẽ giúp ông trả hết các khoản nợ mà ông cần phải trả trong những năm tới.

Đó là chiến lược mà ông Trump đã từng sử dụng trước đây. Ông từng để ngỏ ý định tranh cử tổng thống vào các năm 1988, 2004, 2012 và tranh cử Thống đốc New York vào các năm 2006 và 2014, nhưng cuối cùng lại không thực hiện.

Chỉ cần 2 năm chứ không phải 4 năm?

Tới nay, ông Trump vẫn chưa lên tiếng về việc tranh cử năm 2024. Trong các cuộc trao đổi qua điện thoại với các đồng minh, ông Trump đã hỏi về chiến lược vận động tranh cử trong 4 năm tới và xin lời khuyên về cách định hướng khoảng thời gian 2 năm đầu tiên.

Ông cũng đã nói về việc sẽ tới Trung Đông, khu vực mà ông sẽ được chào đón nồng nhiệt, theo các nguồn tin biết về các cuộc trao đổi của ông Trump. Chuyến thăm sẽ cho phép ông Trump thúc đẩy các chính sách ở đó, bao gồm các thỏa thuận mà chính quyền của ông đã giúp đàm phán để bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab.

Trong số những người mà ông Trump đã trao đổi, có người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity, cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Bill Shine, các đồng minh lâu năm như Corey Lewandowski, David Bossie và cựu Đại sứ Mỹ tại Đức Ric Grenell. Không ai trong số những người này khuyên can ông về việc tái tranh cử.

Các nguồn tin tiết lộ với Politico, một số đồng minh khuyên ông Trump rằng ông nên tuyên bố tái tranh cử vào Ngày nhậm chức - như ông đã làm vào năm 2017 - để thu hút nhiều sự chú ý hơn là “nhân vật chính” Joe Biden.

Tuy nhiên, Jared Kushner - con rể đồng thời là trợ lý hàng đầu của ông Trump, và Bill Stepien - người quản lý chiến dịch năm 2020 của ông Trump, đang khuyên ông nên tự quyết định thời gian tuyên bố kế hoạch này.

Trump không muốn bị “lãng quên”

Ông Trump không muốn mình bị “lãng quên” sau khi rời nhiệm sở.

“Ông ấy sẽ rất bất ngờ về việc một tổng thống sẽ trở nên lạc lõng như thế nào sau khi thất cử. Hãy hỏi Jimmy Carter hay George H.W. Bush. Họ đều nhận ra rằng họ không thể ảnh hưởng đến mọi thứ theo cách đã từng làm”, nhà sử học nghiên cứu về các tổng thống Mỹ Michael Beschloss nói.

Theo Ủy ban bầu cử liên bang và các luật sư, nếu ông Trump chỉ đơn giản là muốn tận dụng những ưu thế của một ứng cử viên tổng thống, ông không cần phải chính thức đăng ký làm ứng cử viên dù vẫn tiến hành các cuộc thăm dò, các cuộc đi lại hay kêu gọi những người ủng hộ tiềm năng.

Nhưng nếu ông có những tuyên bố mang tính xác nhận về việc chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa, mua quảng cáo chiến dịch hoặc chi tiêu hơn 5.000 USD cho một chiến dịch thực tế, thì ông sẽ phải đăng ký chính thức.

Steve Schale, người điều hành “Unite the Country” - một siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) ủng hộ Joe Biden cho biết: “Khí oxy cho cuộc sống của ông ấy chính là sự chú ý. Tôi chắc chắn rằng việc không được nhắc đến trong các bản tin hàng này sẽ là một viễn cảnh đáng sợ đối với ông ấy… Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông ấy tuyên bố [tranh cử], bởi ông ấy cần sự nổi tiếng đó”.

Một cựu trợ lý của ông Trump, cho rằng việc sớm tuyên bố tranh cử sẽ chỉ là vì “cái tôi” của Tổng thống sắp mãn nhiệm.

Người viết tiểu sử cho ông Trump, Michael D'Antonio, cũng đồng tình với nhận định này. “Ông ấy không quan tâm đến việc điều hành bất cứ điều gì. Ông ấy chỉ quan tâm đến việc thu hút sự chú ý”.

Bất đồng trong nội bộ GOP

53% số thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2024, theo một cuộc thăm dò của Politico và Morning Consult tiến hành vào cuối tháng 11.

Một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại việc ông Trump muốn tái tranh cử sẽ lấn át cơ hội của các gương mặt sáng giá khác cho năm 2024, trong đó có cả 3 người từng làm việc trong chính quyền của ông: Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Việc ông Trump sớm tuyên bố kế hoạch tranh cử 2024 cũng có thể gây bất lợi cho các ứng cử viên khác muốn tham gia cuộc đua vì họ sẽ khó cạnh tranh được với ông Trump cả trong việc gây quỹ cũng như sự quan tâm của dư luận.

Dan Eberhart, một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa cho biết: “Donald Trump đã đặt mình lên trước đảng và đất nước. Tôi chắc chắn sẽ lắc đầu”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại