*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Pháp luật về nhà ở chỉ quy định việc xác định thu nhập của cá nhân để mua nhà ở xã hội căn là thu nhập trung bình hằng tháng thực nhận trong 12 tháng liên tục do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người đó làm việc xác nhận.
Người đăng ký mua nhà ở xã hội phải cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở; Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra thông tin và chủ đầu tư rà soát, xác định hồ sơ đáp ứng điều kiện tại thời điểm ký hợp đồng mua nhà ở xã hội.
Pháp luật về nhà ở không quy định việc chứng minh lại điều kiện thu nhập mà chỉ quy định sau khi hết thời hạn thuê mua nhà ở xã hội và trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở xã hội đó.
Bà Thanh Hoa (Quảng Ninh) là mẹ đơn thân, đang nuôi 02 con đẻ (01 con dưới 18 tuổi, 01 con trên 18 tuổi). Bà hỏi, bà có được hưởng chính sách nhà ở xã hội hay không?
Bộ Xây dựng cho biết, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công có quy định khác nhau về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính, nới điều kiện vay vốn để người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội.
Sáng nay (4/7), 3.653 người tham gia bốc thăm quyền mua, thuê mua và thuê 929 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội). Mặc dù bốc thăm trực tuyến nhưng không khí tại điểm cầu của chủ đầu tư diễn ra căng thẳng, hồi hộp theo từng lượt công bố kết quả.
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7-31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo.
Từ hôm nay (1/4), nhiều người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng ở TP HCM sẽ sớm biến ước mơ “an cư lạc nghiệp”.
Đây là tin vui cho những cặp vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng.
Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội đang phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Thủ tướng, cần phải có giải pháp để phát triển phân khúc nhà ở giá phù hợp với người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng.
Tâm điểm