Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Mưa lớn từ tối 16/8 đã làm nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn Nghệ An bị nước lũ chia cắt, nhiều xã bị cô lập, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Chiều tối 17/8, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có 6 xã bị ngập lụt và cô lập. Có nhiều xã trên địa bàn bị ngập lụt sâu trên nửa mét.

Tại xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) mưa lũ đã làm hơn 14 hộ gia đình bị ngập nặng. Riêng tại bản Xốp Tụ, một gia đình bị ngập sâu và đang có nguy cơ bị đổ sập do nằm sát mép sông.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 1.

Mưa lớn làm nhiều nhà dân ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ngập sâu. (ảnh: Phan Giang).

Nhằm kịp thời giúp người dân phòng tránh mưa lũ, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xã trực tiếp đến các hộ gia đình di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng đã làm 2 người dân trên địa bàn xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 2.

Tuyến Quốc lộ 48 bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải túc trực, hướng dẫn các phương tiện qua điểm ngập an toàn.(ảnh: Phan Giang).

Cụ thể, trưa 17/8, 5 người dân trú bản Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu) đi qua khe nước. Do nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi em Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 5) cùng người dì. Riêng 3 người còn lại đã kịp thoát nạn.

"Hiện cơ quan chức năng mới chỉ tìm thấy thi thể cháu bé còn người dì vẫn đang mất tích. Ngoài ra, một người phụ nữ ở xã Tây Sơn bị nước cuốn trôi cũng chưa tìm thấy", ông Hoàng nói.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 4.

Quốc lộ ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn, nguy hiểm.

Cũng theo Chủ tịch huyện Kỳ Sơn, hiện chính quyền huyện đã huy động trên 1000 người tập trung ở các nơi bị ngập sâu để sẵn sàng di dời, giúp đỡ người dân các vùng ngập lụt. Cơ quan chức năng đã di dời được 100 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Trong khi đó tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), mưa lớn cũng làm nhiều vùng bị ngập sâu. Phía huyện Quỳ Hợp đã huy động nhiều lực lượng chức năng, cơ quan công an để giúp đỡ người dân, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 5.

Nhiều nhà dân ở xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), ngập sâu trong nước lũ.

Cụ thể, các xã của huyện Quỳ Hợp bị ngập sâu như: Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng, thị trấn Quỳ Hợp. Riêng tất cả cầu tràn trên địa bàn xã Châu Lý đã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn các bản trên địa bàn xã này.

Trên tuyến quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn huyện Quỳ Hợp, mưa lũ làm nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã túc trực tại các điểm ngập lụt để hướng dẫn, giúp đỡ các phương tiện qua nơi ngập lụt an toàn.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm ngập.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 7.

Các điểm ngập đều được rào chắn không cho người qua lại. (ảnh: Phan Giang).

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 8.

Lực lượng công an ngâm mình dưới nước hỗ trợ người dân vùng lũ.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 9.

Có nơi nước lũ ngập sâu hơn nửa người.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 10.

Mưa lũ làm các chuồng trâu bò bị ngập lụt. (ảnh: Phan Giang).

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 11.

Nhiều con lợn được gia chủ treo lên cao để tránh ngập. (ảnh: Phan Giang).

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 12.

Nhiều con gà cũng tự tìm cách nhảy lên các cây cao để tránh lũ.

Mưa lũ làm quốc lộ ngập sâu, lợn treo trên cao, gà nhảy lên cây trốn lũ ở Nghệ An - Ảnh 13.

Hiện mưa vẫn còn xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An, mực nước sông vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục theo dõi, tục trực để có hướng giúp đỡ người dân các vùng lụt. (ảnh: Phan Giang).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại