Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ

Vũ Lợi |

Chiều tối 4/2, một trận giông lốc mạnh kèm theo mưa đá đã xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Những viên đã rất to rơi xuống với mật độ dày.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Nhiều viên đá to bằng ngón tay.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Mưa đá lớn, dày rơi xuống khiến hoa màu của người dân bị hư hại.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Một số tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ như: Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái tiếp tục bị ngập nặng cục bộ khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 5.

Hiện chính quyền thành phố Điện Biên Phủ và các xã đang cử cán bộ đi rà soát, khắc phục hậu quả của trận giông lốc này.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 6.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên: Hiện trên sản phẩm Ra đa xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông di chuyển về phía Tây huyện Điện Biên.

Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 7.
Mưa đá với mật độ dày tại thành phố Điện Biên Phủ - Ảnh 8.

Cảnh báo trong nhiều giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại