Mưa đá phủ trắng đỉnh Fansipan, có hạt đường kính lên tới 3cm

Nguyễn Huệ |

Trận mưa đá kéo dài 10 phút đã trút xuống đỉnh Fansipan (Lào Cai) và để lại lớp đá dày, phủ trắng đường đi, có viên đá đường kính lên tới 2,5 - 3cm.

Sáng 5/2, trả lời PV VTC News , ông Lưu Minh Hải - nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 1h30 cùng ngày, đỉnh Fansipan xuất hiện trận mưa đá đầu tiên trong năm 2023, kéo dài khoảng 10 phút.

Mưa đá phủ trắng đỉnh Fansipan, có hạt đường kính lên tới 3cm - Ảnh 1.

Mưa đá trên đỉnh Fansipan lúc 1h30 ngày 5/2. (Ảnh: Laocaitv)

Cũng theo ông Hải, trận mưa đá này có cường độ trung bình, đi kèm với mưa rào mạnh. Đường kính trung bình của viên đá khoảng 1,5 - 2cm, những hạt lớn hơn lên tới 2,5 - 3cm.

Trận mưa đá kết thúc để lại lớp đá dày, dính chặt vào nhau, phủ trắng đường đi, sườn núi, sân chùa... khu vực đỉnh Fansipan.

Ông Hải cho biết thêm, chiều tối qua, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cũng xảy ra một trận dông lốc mạnh kèm mưa đá.

Mưa đá phủ trắng đỉnh Fansipan, có hạt đường kính lên tới 3cm - Ảnh 2.

Có viên đá đường kính lên tới 2,5 - 3cm. (Ảnh: Tiền Phong)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại khu vực này trong ngưỡng trời lạnh, có nơi trời rét, thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, cao nhất dao động ở mức 20-24 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại