Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường

Hoàng An |

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ gập trên đường, nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị đè, đổ la liệt trên đường trong trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút ở Yên Bái

Khoảng 19h ngày 2/3, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa đá kích thước bằng viên bi, kèm theo gió lốc giật mạnh kéo dài khoảng 15 phút.

Hậu quả khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ gập trên đường, nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị đè, đổ la liệt trên đường, hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái chưa thống kê được cụ thể con số thiệt hại về tài sản, hoa màu, nhà cửa.

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 1.

Ảnh: Page Yên Bái

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 2.

Ảnh: Page Yên Bái

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 3.

Những hạt mưa đá bằng viên bị, rơi xuống dày đặc. Ảnh: Page Yên Bái

Ông Đỗ Đức Duy (Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) cho biết, cơn mưa đá kèm theo giông lốc xảy ra lúc chập tối hôm nay (2/3) đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Yên Bái chịu nhiều thiệt hại. 

Theo ông Duy, do đường đi cơn lốc xuyên qua tâm thành phố nên nhiều cây cối bị đổ gãy, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị gió lốc tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra cơn mưa đá, dông lốc vào lúc 19h30 kèo dài đến khoảng 20h cùng ngày là kết thúc. 

“Sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng đã tiến hành dọn dẹp đường phố để khai thông lối đi, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản của người dân”, ông Duy nói. 

Theo người dân sống tại thành phố Yên Bái, sau sự cố mưa đá, một số khu vực trên địa bàn mất điện, do có nhiều cột dẫn điện bị đổ gãy. Nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông. 

Thiệt hại nhiều nhất là nhà dân dọc trên các phố Hoàng Văn Thụ, Yên Ninh, Điện Biên, đường Quang Trung và đường Km5 - Yên Bình. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao trong đêm nay và sáng mai ở tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm/24h, có nơi trên 50mm/24.

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 5.

Ảnh: Page Yên Bái

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 6.

Ảnh: Page Yên Bái

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 7.

Ảnh: Page Yên Bái

Mưa đá ở Yên Bái làm nhiều nhà dân tốc mái, ô tô, xe máy đổ la liệt trên đường - Ảnh 8.

Nhiều công trình phúc lợi bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: Page Yên Bái

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng đêm mai (3/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay và sáng mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm mai, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày 4/3 ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Từ gần sáng ngày 4/3, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày 4/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại