*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với mục tiêu mỗi tháng kiếm thêm được vài triệu tiền học thêm cho con nên tôi thường lướt sóng chứng khoán kiểu 'cò con', 'ăn non', đầu tư thận trọng, cứ có lãi ít cũng bán luôn.
Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử này nằm ngoài mọi dự tính của những người xây dựng nên hệ thống tính toán của sàn giao dịch.
Hẳn ai cũng nghĩ rằng sở thích, thói quen của giới siêu giàu là những thứ gì đó thật sự rất xa xỉ. Tuy nhiên, trên thực tế, niềm đam mê của những người đang nắm giữ phần lớn tài sản của thế giới lại vô cùng đơn giản và thường gắn liền với công việc của họ.
Diễn biến giá cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho thấy, khi nhà đầu tư mua bán cổ phiếu theo “tay to” (thường là cổ đông lớn, nhà đầu tư có tiềm lực, hoặc “đội lái”) với kỳ vọng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn sẽ có rủi ro lớn.
Vietjet Air, Vietnam Airlines, Petrolimex, Seaprodex,… đang là một số cái tên nóng được săn đón khi tiến trình lên sàn đang được thực hiện rất gấp rút. Nhìn lại cơ cấu cổ đông của các doanh nghiệp này, nhà đầu tư đều không khỏi kỳ vọng một kịch bản tương tự như Sabeco, Habeco sẽ lặp lại.
Ngày 10/6 vừa qua, văn phòng tại Seoul của Tập đoàn Lotte bất ngờ bị cơ quan công tố quận Seoul khám xét bởi nghi ngờ các nhà lãnh đạo bí mật lập “quỹ đen”.