MU và Chelsea sẽ là cội nguồn sức mạnh của ĐT Anh ở EURO 2021?

Hoàng Long/VOV.VN |

MU và Chelsea sẽ là cội nguồn sức mạnh của Tam sư ở EURO 2021 khi cả hai đại gia Premier League đều đang "Anh hóa" đội hình một cách mạnh mẽ.

Các cầu thủ Tottenham là nòng cốt đưa ĐT Anh vào tới bán kết World Cup 2018. Harry Kane là mũi nhọn, Dele Alli là nhạc trưởng, Eric Dier là máy quét, Kieran Trippier và Danny Rose là đôi cánh.

Đó là chưa kể Kyle Walker thành danh ở Tottenham và chuyển sang Man City năm 2017 nơi hàng thủ. Sơ đồ 3-5-2 giúp Tam sư thành công trên đất Nga cũng có nhiều nét tương đồng với những gì HLV Mauricio Pochettino áp dụng cho Gà trống.

MU và Chelsea sẽ là cội nguồn sức mạnh của ĐT Anh ở EURO 2021? - Ảnh 1.

Tottenham là nòng cốt của ĐT Anh ở World Cup 2018. (Ảnh: Getty)


Nhưng bây giờ Tottenham không còn nắm giữ linh hồn của ĐT Anh nữa. Dàn sao Gà trống chỉ còn Harry Kane có vai trò không thể thay thế trong đội hình Tam sư. Dele Alli hay Eric Dier đều đã thất sủng.

Thậm chí, Harry Kane đang úp mở khả năng chia tay Tottenham. Bến đỗ mới của chân sút 26 tuổi được dự đoán sẽ là MU.

Harry Kane không phải ngôi sao người Anh duy nhất trong “cơn bão” tin đồn chuyển nhượng của MU, mà còn có James Maddison, Jack Grealish, Ben Chilwell, Declan Rice, Jadon Sancho…

Trong những cuộc đua giành chữ ký nóng bỏng ấy, Chelsea hiện lên như đối thủ số 1 của MU. Đặc biệt là ở ba thương vụ Declan Rice, Ben Chilwell và Jadon Sancho.

Tin đồn chuyển nhượng có thể đúng, có thể sai nhưng thực tế MU và Chelsea đều đang theo đuổi chính sách “Anh hóa” đội hình một cách mạnh mẽ.

MU và Chelsea sẽ là cội nguồn sức mạnh của ĐT Anh ở EURO 2021? - Ảnh 2.

MU và Chelsea đều đang "Anh hóa" đội hình một cách mạnh mẽ. (Ảnh: Independent)


Cùng với sự xuất hiện của HLV Frank Lampard, The Blues đã trao cơ hội cho một thế hệ “cầu thủ nội” đầy tài năng: Tammy Abraham, Fiyako Tomori, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi.

Những cái tên ấy đều đã góp phần giúp Tam sư giành vé dự EURO. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge còn có những tuyển thủ Anh khác như Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek cùng với Reece James đầy tài năng đang chờ HLV Gareth Southgate trao cơ hội.

Trong khi đó, MU đã mang về hai “bom tấn” người Anh là Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka ở kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái. Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục trình làng hai tài năng sáng giá cho bóng đá Anh là Mason Greenwood và Brandon Williams.

Thủ môn Dean Henderson, người được dự đoán sẽ cạnh tranh vị trí với Jordan Pickford trong khung thành Tam sư là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ đỏ và đang khoác áo Sheffield theo dạng cho mượn.

Niềm tự hào của lò đào tạo MU, Marcus Rashford đang là ngôi sao ở cả sân Old Trafford và sân Wembley. Cũng không thể quên, Jesse Lingard và Luke Shaw đang tìm đường trở lại ĐT Anh.

MU và Chelsea sẽ là cội nguồn sức mạnh của ĐT Anh ở EURO 2021? - Ảnh 3.

Jadon Sancho sẽ lựa chọn MU hay Chelsea? (Ảnh: Daily Mail)


Giống như Chelsea, chính sách “Anh hóa” đội hình của MU cũng là sự kết hợp giữa việc trao cơ hội các tài năng trẻ và nỗ lực mang về những ngôi sao đang lên từ nhóm CLB hạng trung ở Premier League.

Hệ quả từ sự tương đồng trong chính sách cũng như tiềm lực của Quỷ đỏ và The Blues được thể hiện ngay trên BXH Premier League. Trước khi mùa giải bị hoãn vì dịch Covid-19, đôi bên đang cạnh tranh quyết liệt và chỉ hơn kém nhau 3 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Việc MU và Chelsea “va” nhau trong những tin đồn chuyển nhượng mùa dịch Covid-19 cũng là một hệ quả. Và việc hai đội bóng này nắm giữ tương lai của ĐT Anh dường như sẽ là một hệ quả nữa.

Nhất là khi VCK EURO 2020 đã được rời lịch sang năm 2021, dàn cầu thủ Anh trẻ trung, tài năng của MU và Chelsea sẽ có thêm thời gian phát triển cũng như tạo dựng ảnh hưởng trong đội hình Tam sư./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại