MU và bước đột phá để hoàn tất thương vụ “bom tấn” Jadon Sancho

Phạm Ngọc |

Báo chí Anh cho hay, MU đã đàm phán xong mức lương, thưởng của Jadon Sancho cũng như khoản chi phí “lót tay” cho người đại diện của cầu thủ này để kích hoạt “bom tấn”.

Theo đó, MU đã sẵn sàng hoàn tất thương vụ Jadon Sancho bằng việc cùng Dortmund chốt giá thương vụ này, sau khi thống nhất các mức lương, thưởng cho cầu thủ 20 tuổi với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, cũng như chi phí “lót tay” liên quan cho người đại diện.

Quỷ đỏ thành Manchester đã kết thúc nhiều tuần bế tắc trong trong thương vụ “bom tấn” Sancho vào tối thứ 4 (9/9, theo giờ địa phương), với bước đột phá trong bàn bạc và thống nhất điều khoản cá nhân với cầu thủ 20 tuổi và người đại diện. Sportmail tiết lộ, Sancho đã đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng có thời hạn tới 2015, cùng điều khoản tự gia hạn thêm 12 tháng với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Rào cản lớn nhất với HLV Solskjaer trong việc sở hữu cầu thủ chạy cánh tiềm năng của ĐT Anh là mức phí 108 triệu Bảng mà Dortmund yêu cầu. Đội bóng nước Đức không ngần ngại “đóng băng” mọi đàm phán khi MU không đáp ứng mức phí chuyển nhượng nói trên.

Đây là vấn đề khiến thương vụ “bom tấn” cứ kéo dài trong bế tắc bởi phía MU cho rằng mức giá 108 triệu Bảng Anh là không khả thi trong bối cảnh bóng đá thế giới và nền kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 suốt thời gian qua. Mặc dù vậy, phía đội chủ sân Old Trafford vẫn tin tưởng sẽ thuyết phục Dortmund “nhả người” với mức phí mềm hơn trước khi kỳ chuyển nhượng hè sẽ đóng lại vào ngày 5/10 tới.

“Tôi nghĩ ai cũng có thể thấy mùa giải vừa qua và sắp tới thật lạ lùng. Chúng ta đều hiểu bóng đá bị ảnh hưởng như thế nào do đại dịch Covid-19 và không phải đội bóng nào cũng có thể chi hàng trăm triệu Bảng cho một cầu thủ”, HLV Solskjaer nói về thương vụ Sancho với truyền thông nước Anh.

Trước đó, Dortmund khẳng định mọi đàm phán thương vụ Sancho với MU đã chấm dứt khi đại diện nước Anh không thông qua mức phí chuyển nhượng theo đúng thời hạn (ngày 10/8). Mặc dù vậy, Quỷ đỏ thành Manchester từ chối “giương cờ trắng” trong thương vụ này khi xem xét Jadon Sancho là mục tiêu hàng đầu cần chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Bản quyền clip: K Plus Sports

Tất nhiên, MU vẫn có những phương án dự phòng nếu Dortmund không chịu “nhả người”, nhưng có vẻ như trong danh sách đó không có tên Gareth Bale khi Real không muốn giảm giá cầu thủ này và cũng hứng thú với viễn cảnh để mũi tên bạc xứ Wales tái hợp đội bóng cũ Tottenham.

Theo kế hoạch, MU mong muốn có thêm 2 bản hợp đồng mới nữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa, ngoài Sancho là mục tiêu hàng đầu thì cái tên còn lại sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên, HLV Solskjaer cũng tỏ ra thận trọng với việc có quá nhiều xáo trộn về nhân sự trong thời gian chuẩn bị quá ngắn cho mùa giải mới vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

“Thực sự mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng khi có nhiều cầu thủ mới trong đội khi có quá ít thời gian để chuẩn bị. Họ cần thời gian để hòa nhập với lối chơi ở nơi hoàn toàn mới. Tôi cảm thấy hài lòng với đội hình hiện tại của MU. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện chiều sâu lực lượng của đội bóng với việc đưa về những tên tuổi xứng đáng nhất”, Solskjaer chốt lại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại