M.U đón liền hai tân binh khủng

A PHI |

Trong nỗ lực cải thiện lực lượng vào phút chót, M.U đã đạt thỏa thuận chiêu mộ liền hai tân binh khủng là tiền đạo Edinson Cavani và Alex Telles.

Màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ cùng việc các đối thủ liên tục bổ sung tân binh khiến M.U chịu rất nhiều áp lực trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích, ban lãnh đạo M.U đã hành động mạnh mẽ hơn để chốt thỏa thuận với Edinson Cavani và Alex Telles.

Các nguồn tin uy tín ở châu Âu khẳng định M.U đã đạt thỏa thuận với bộ đôi ngôi sao nói trên từ trước trận thua Tottenham đêm qua. Cụ thể, M.U sẽ ký hợp đồng 2 năm với Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo 33 tuổi người Uruguay hết hợp đồng với Paris SG vào tháng 7 vừa qua và không được gia hạn.

Để giành chữ ký của Cavani, M.U dự kiến phải bỏ ra 10 triệu bảng phí lót tay và chấp nhận trả cho tiền đạo này mức lương 10 triệu bảng mỗi mùa. Trước M.U, Benfica và Atletico Madrid từng đàm phán với Cavani nhưng không đáp ứng được yêu cầu của anh.

Sự xuất hiện của Cavani hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho M.U. Cho dù 33 tuổi nhưng tiền đạo người Uruguay vẫn được đánh giá rất cao. Anh rời PSG với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB này với tổng cộng 200 bàn thắng. Trước đó, Cavani tạo dựng tên tuổi ở Napoli với việc ghi được 104 bàn thắng chỉ sau 3 mùa giải.

Trong khi đó, Alex Telles tiêu tốn của M.U khoảng 20 triệu euro phí chuyển nhượng. M.U đã cố gắng “mặc cả” mức giá của hậu vệ cánh trái này xuống 12 triệu euro nhưng bị Porto từ chối. Đây cũng được đánh giá là sự bổ sung chất lượng của M.U. Hậu vệ người Brazil có khả năng hỗ trợ tấn công đá phạt rất tốt, điều mà các hậu vệ cánh của Ole Solskjaer hiện tại không có.

Dự kiến Alex Telles và Edinson Cavani sẽ cùng tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với M.U trong ngày hôm nay. Hiện tại, M.U đang nỗ lực chiêu mộ thêm một ngôi sao chạy cánh phải trước khi thị trường đóng cửa vào lúc 05h00 ngày 6/10 (giờ Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại