Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác

Triệu Mẫn |

Không chỉ 2 cái tên được người hâm mộ Man United quen mặt, trong danh sách 9 người không nằm trong kế hoạch của Mourinho còn có hàng loạt cầu thủ trẻ tiềm năng.

Từ khi Mourinho nhận chức HLV Man United, những suy đoán về việc thay đổi nhân sự diễn ra từng ngày. Mới đây, danh sách 9 cầu thủ có thể sẽ phải ra đi vào mùa Hè này đã được báo chí Anh tiết lộ. Trong đó, có hàng loạt cầu thủ trẻ và một cái tên kì cựu: Bastian Schweinsteiger.

Những cầu thủ trẻ bao gồm: Tyler Blackett 22 tuổi, và James Wilson 20 tuổi, Andreas Pereira 20 tuổi, Paddy McNair 21 tuổi, Cameron Borthwick-Jackson 19 tuổi, Adnan Januzaj 21 tuổi, Will Keane 23 tuổi và Timothy Fosu-Mensah 18 tuổi.

Blackett và Wilson cùng Will Keane đang được Sunderland quan tâm quyết liệt. Còn những cái tên còn lại vẫn chưa hề biết đi đâu về đâu. 

Mùa Hè qua, Januzaj đã tập luyện cực kì nhiệt tình để chứng tỏ mình. Tuy vậy, chàng trai được coi như một "Ronaldo mới" dưới thời HLV David Moyes không được Mourinho quan tâm nhiều lắm.

Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác - Ảnh 1.

Từ Schweinsteiger

Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác - Ảnh 2.

Januzaj

Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác - Ảnh 3.

Cameron Borthwick-Jackson đều phải ra đi.

Theo The Sun, vào ngày 10/8, Mourinho muốn làm việc cùng 22 cầu thủ sẽ đá chính trong mùa giải tới. Hôm qua, những cái tên không nằm trong danh sách được chọn của ông đã có buổi trao đổi với HLV Quỷ đỏ.

Trước đó, ông đã cho 9 người chuẩn bị ra đi tập với đội U21 cũng như thông báo họ sẽ được tự do tìm CLB mới.

Như vậy, danh sách các cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch của "Người đặc biệt" toàn người trẻ có thể khiến NHM khó tính bực bội. Mourinho không hề ưa dùng các cầu thủ trẻ, liệu rằng động thái trên là một cách thể hiện "phẩm chất" đó của HLV người Bồ Đào Nha.

Trong danh sách bị thải loại, có đến 8 cầu thủ trẻ mà NHM Quỷ đỏ "quen mặt, biết tên". Trong đó, Cameron Borthwick-Jackson, Timothy Fosu-Mensah là gương mặt thường xuyên được sử dụng ở mùa giải trước dưới thời HLV Louis van Gaal và cũng thể hiện được những tiềm năng của mình.

Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác - Ảnh 4.

Pereira cũng không thoát được số phận phải rời khỏi CLB.

Lúc trước, để có được Fosu-Mensah, Man United đã phải "sứt đầu mẻ trán" với Inter và Man City , đồng thời trả cho Ajax 300 ngàn bảng. Paul McGuinness, HLV phụ trách đội trẻ dành lời khen cho cầu thủ này và cho biết: "Cậu ấy đã chứng minh được rằng Quỷ đỏ quá sáng suốt khi đưa mình về Old Trafford".

Bên cạnh đó, Borthwick-Jackson, Andreas Pereira còn được cung cấp bản hợp đồng mới sau những trận đấu góp mặt đầy ấn tượng. Pereira còn khiến hàng loạt CLB lớn đặt vấn đề với Man United sau khi chứng kiến anh chơi vài trận ra mắt đội 1.

Mourinho vứt lời hứa với fan Man United vào sọt rác - Ảnh 5.

Fosu-Mensah là một cầu thủ trẻ tiềm năng.

Trước khi đến Old Trafford, nhiều người lo sợ Mourinho sẽ khiến hàng loạt "mầm non" ở Man United lụi tàn vì ông là mẫu HLV không thích dùng cầu thủ trẻ. Trong buổi họp báo đầu tiên, "Người đặc biệt" đã đưa ra dẫn chứng mình từng "trình làng" 49 cầu thủ trẻ trước đó.

Tuy vậy, trong 49 cái tên thì 23 người là chỉ được ông sử dụng đúng 1 lần, 10 người được chơi 2 trận và chỉ có vỏn vẹn 14 người là được đá nhiều hơn 5 trận. Hầu hết những tài năng này đã bị cho mượn hoặc bán đi sau khi được Mourinho cho ra mắt.

Hiện tại, một thực tế như vậy đang diễn ra. Cuộc thanh trừng có 9 cái tên thì 8 trong số đó tuổi đời còn rất trẻ. Người ta hiểu sau những cuộc mua bán rầm rộ thì phải "thải loại" đi vài cái tên là điều dễ hiểu. 

Tuy vậy, loại đi một loạt những gương mặt đang rất được kì vọng trong tương lai chắc chắn sẽ khiến người ta lật lại suy nghĩ, dường như Mourinho chẳng hề ưa dùng người trẻ dù đang ở Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại