Mourinho lí giải nguyên nhân ưu ái Rashford, "chặt chém" Martial

Lupo |

Không chút ngại ngần, Người đặc biệt đã chia sẻ về lí do mình đối xử khác nhau với 2 cầu thủ.

Phải đến khi Martial ghi bàn cho Man United trong trận gặp Burnley, người ta mới lật lại câu chuyện giữa anh và Mourinho. Suốt thời gian dài, nhà cầm quân đến từ BĐN thường xuyên dành những lời lẽ khá nặng nề với Martial. Ngược lại, ông tỏ ra khá thoải mái với Rashford.

Trước thắc mắc về 2 cách đối xử khác hẳn nhau này, Mourinho thẳng thắn:

"Tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi chỉ làm theo những gì mình nghĩ. Từ trước tới nay, tôi luôn cố gắng thẳng thắn nhất với các học trò của mình.

Khi một cầu thủ cống hiến mọi thứ có thể, tôi rất cảm ơn điều đó. Nhưng nếu anh ta chưa thực sự "cháy hết mình", tôi sẽ yêu cầu cao hơn. Chuyện này quá bình thường.

Ví dụ như Rashford. Cậu ấy luôn thi đấu với tất cả sự nỗ lực, mặc dù có những ngày phong độ không được tốt lắm. Chính vì thế, tôi không thể đòi hỏi thêm gì ở Rashford.

Tôi chỉ có thể động viên cậu ấy và nhắn nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. May mắn thay, Rashford thực sự là một tài năng".

Mourinho lí giải nguyên nhân ưu ái Rashford, chặt chém Martial - Ảnh 1.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Người đặc biệt tiết lộ về Ibrahimovic: "Cậu ấy đang tới Mỹ để điều trị chấn thương".

Rạng sáng ngày 28/4 (giờ Việt Nam), Man United sẽ đối đầu với Man City trong trận đấu quan trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc đua top 4.

Mourinho tỏ ra hào hứng: "Đừng chỉ nhìn vào tôi và Pep Guardiola. Cuộc đối đầu này là của 2 CLB, để tranh giành vị trí trên BXH.

Tôi luôn cảm thấy mùa giải này rất quan trọng với tôi, với các cầu thủ, với cả CLB. Biết đâu đây có thể là mùa giải đầu tiên của tôi trong 5, 6 năm gắn bó với Man United".

Clip Burnley 0-2 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại