Mourinho: 'Không lạ nếu M.U loại Barca khỏi tứ kết Champions League'

T.Anh |

Cựu HLV Man United vẫn có chút hy vọng các học trò cũ của mình sẽ tạo được bất ngờ là lội ngược dòng ngoạn mục trước Barca vào rạng sáng mai 17.4.

Barca sẽ đón tiếp M.U trên sân nhà Nou Camp trong trận tứ kết lượt về Champions League vào rạng sáng mai. Khi mà mọi dự đoán phần lớn dồn về phía đội chủ nhà thì cựu HLV Man United, Jose Mourinho đã có những nhận định gây chú ý.

"Quả thật Barcelona có những lợi thế. Họ đã thắng M.U thắng 1-0 ngay trên sân Old Trafford. Nhưng thực tế cho thấy, các đội đều có cơ hội như nhau. Không đội bóng nào thi đấu trận lượt về với suy nghĩ đã hoàn thành mục tiêu và đã vượt qua thử thách cả. Vì thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Barca bị loại khỏi cuộc chơi này", HLV người Bồ Đào Nha phát biểu.

Mourinho: Không lạ nếu M.U loại Barca khỏi tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Nhận định của Mourinho không phải là không có cơ sở khi lịch sử đang chống lại Barca. Đội bóng này đã phải dừng chân tại tứ kết Champions League 3 trong tổng số 5 mùa gần nhất. 

Tuy nhiên những người hâm mộ CLB của Tây Ban Nha vẫn tin rằng, đội bóng của họ sẽ có trận đá trên sân nhà "đẹp như mơ" bởi Barcelona đang có thành tích bất bại liên tiếp 30 trận tại Champions League, họ chưa thua trận nào tại Camp Nou kể từ tháng 9.2013 tới nay ở Champions League.

Mourinho: Không lạ nếu M.U loại Barca khỏi tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Nhận về các trận đấu còn lại, Mourinho cũng giữ quan điểm rằng, giống như đội bóng của Messi, Juventus của Ronaldo hoàn toàn có khả năng bị loại bởi hoà một trận hoà 1-1 trên sân khách chỉ mang về một lợi thế nhỏ. Riêng cuộc nội chiến nước Anh giữa Man City và Tottenham, cựu HLV M.U vẫn chọn đội ít lợi thế hơn là Man City bởi trận lượt đi đội quân của Pep đã để thua 0-1.

"Tôi sẽ chọn Man City mặc dù có rất nhiều hoài nghi. Man City của Pep rất mạnh. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn và tôi nghĩ Tottenham cũng có thể hiểu được điều đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại