Mourinho: CLB "làng nhàng" xếp thứ 7 hay 8 không phải đích đến của tôi

Đông Nguyễn |

Với tuyên bố không dẫn dắt đội bóng nào thiếu tham vọng, HLV Jose Mourinho coi như đã phủ nhận việc mình sẽ về Newcastle.

Với tuyên bố không dẫn dắt đội bóng nào thiếu tham vọng, HLV Jose Mourinho coi như đã phủ nhận việc mình sẽ về Newcastle.

Sau khi mùa bóng kết thúc, nắm được thông tin không được ký tiếp hợp đồng, HLV Rafa Benitez đã tuyên bố chia tay Newcastle. Vị HLV người Tây Ban Nha đã muốn tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Newcastle với mong muốn nhận được mức lương cao hơn 6 triệu bảng/năm, tuy nhiên phía CLB của giải Ngoại hạng Anh tỏ ra không mặn mà với phương án này.

Thời gian gần đây đã rộ lên thông tin Mourinho là ứng cử viên hàng đầu cho cho chiếc "ghế nóng" HLV ở Newcastle. Mourinho vẫn đang tìm kiếm một thử thách mới sau khi bị Man United sa thải vào tháng 12 năm ngoái.

Dù vậy, dường như Newcastle không phải lựa chọn của "Người đặc biệt". Dù không đề cập cụ thể đến Newcastle, nhưng vị HLV này vừa tuyên bố sẽ không bao giờ dẫn dắt một câu lạc bộ thiếu tham vọng, không muốn "thi đấu để giành chiến thắng".

Trả lời phỏng vấn trang The Coaches Voice mới đây, Mourinho nói: "Tôi khá là "bệnh hoạn" theo nghĩa luôn muốn phải thi đấu để giành chiến thắng. Còn sau đó, nếu tôi không thắng thì đó là vấn đề của bản thân tôi, các cầu thủ, của câu lạc bộ... Do vậy mà tôi cần một đội bóng mà tôi cảm thấy là có thể giành chiến thắng.

Nếu một CLB có mục tiêu là vị trí thứ 7, thứ 8 hoặc thứ 9 trên bảng xếp hạng thì đó không phải là điều hoàn hảo với tôi. Đó không phải là bản chất của tôi bởi mục tiêu của tôi là chiến đấu để giành chiến thắng".

Cách đây không lâu, Mourinho từng tuyên bố mình đã sẵn sàng để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại