Mourinho bỏ họp báo để phản đối tấm thẻ đỏ của Lukaku

Đặng Lai |

Jose Mourinho quyết định giữ im lặng sau trận hòa 1-1 giữa Roma và Fiorentina trên sân Olympico. Ông không tham gia họp báo và không thành viên nào của Roma xuất hiện ở buổi họp này.

Mourinho bỏ họp báo để phản đối tấm thẻ đỏ của Lukaku - Ảnh 1.

Rạng sáng nay, Roma đã bị Fiorentina cầm hòa trong trận đấu mà đội bóng thủ đô chỉ còn 9 cầu thủ. Họ vươn lên dẫn từ sớm. Phút thứ 5, Lukaku mang về bàn thắng cho Roma. Anh nhận bóng từ Dybala và dễ dàng đánh đầu tung lưới. Lukaku đã có 7 pha lập công ở Serie A 2023/24, trong khi Roma có được lợi thế lớn. 4 năm qua họ luôn thắng Fiorentina khi làm chủ nhà. Lần này, tất cả đều nghĩ về một chiến thắng tiếp theo cho Bầy sói .

Nhưng kịch bản xoay chuyển từ cuối hiệp 1, thời điểm Fio bắt đầu áp đảo Roma . Họ càng đẩy mạnh sức ép trong hiệp 2, nhất là sau khi Roma mất Zalewski vì tấm thẻ vàng thứ 2. Từ lúc này, Fiorentina cầm bóng tới 72%, dứt điểm 10 so với chỉ 1 của Roma và việc họ gỡ hòa ở phút 66 là kết cục dễ hiểu.

Mourinho bỏ họp báo để phản đối tấm thẻ đỏ của Lukaku - Ảnh 3.

Mourinho bất bình về 2 tấm thẻ đỏ của Roma

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Đến phút 87, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Lukaku sau pha tắc bóng nguy hiểm. HLV Mourinho ở bên ngoài phản ứng ra mặt. Và có lẽ đó là lý do ông “dỗi” trọng tài bằng cách bỏ họp báo sau trận.

“Hôm nay chúng tôi không muốn nói chuyện”, một thành viên truyền thông của Roma giải thích ngắn gọn với kênh truyền hình DAZN .

Thái độ của Mourinho lần này không còn bùng nổ dữ dội như trước, bởi ông hiểu mình đang trong tầm ngắm của BTC Serie A. Nếu lại đưa ra những phát ngôn khó nghe, vị HLV này sẽ lại dính án truất quyền chỉ đạo và điều đó càng bất lợi cho Roma, đặc biệt khi 3 trận tới, Roma sẽ đụng Napoli và Juventus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại