Một ủy viên dự khuyết trung ương Trung Quốc chết đột ngột và thông báo bí ẩn sau Hội nghị toàn thể 4

Hải Võ |

Truyền thông địa phương đêm 3/11 đưa tin Phó bí thư thành ủy Trùng Khánh, Trung Quốc, ông Nhậm Học Phong đã qua đời.

Trung Quốc "lặng lẽ" đưa tin phó bí thư Trùng Khánh qua đời

Theo thông tin từ Tiểu tổ công tác tang lễ ông Nhậm Học Phong, thành phố Trùng Khánh, "Phó bí thư thành hủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong gần đây đã không may qua đời do bệnh nặng, cứu chữa vô hiệu, hưởng thọ 54 tuổi."

Nhậm Học Phong là quan chức quyền lực thứ ba trong bộ máy Trùng Khánh, sau bí thư thành ủy Trần Mẫn Nhĩ và phó bí thư, thị trưởng Đường Lương Trí. Ông này từng giữ các chức vụ phó thị trưởng thành phố Thiên Tân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông, bí thư thành ủy Quảng Châu, phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIX của đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 10/2017, ông Nhậm Học Phong lần thứ hai liên tiếp được bầu giữ chức ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ.

Thông báo về việc ông Nhậm Học Phong qua đời được cho là có nhiều bất thường, bởi nó chỉ được công bố vào 23h đêm ngày Chủ nhật (3/11) trên Hualong - trang mạng địa phương do Ban tuyên truyền thành ủy Trùng Khánh chủ quản.

Dù ông Nhậm giữ chức ủy viên dự khuyết trung ương, không có thông cáo nào được đưa ra trên nền tảng thông tin của các cơ quan truyền thông trung ương Trung Quốc.

Cái chết gây nhiều đồn đoán

Thông báo kể trên không tiết lộ bệnh tình của ông Nhậm, cũng như thời gian cụ thể ông này qua đời. Tuy nhiên, ông được ghi nhận vẫn tham gia buổi học tập chuyên đề của Tổ trung tâm học tập lý luận thành ủy Trùng Khánh tổ chức ngày 26/10, do bí thư Trần Mẫn Nhĩ chủ trì.

Sự kiện trên diễn ra hai ngày trước khi Trung Quốc khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương đảng, tổ chức ngày 28-31/10. Trong vai trò ủy viên dự khuyết trung ương, về lý thuyết ông Nhậm sẽ tham dự kỳ họp quan trọng này tại Bắc Kinh.

Thông cáo của Hội nghị 4 không nêu chi tiết danh sách đại biểu, song cho biết có 202 ủy viên trung ương và 169 ủy viên dự khuyết dự họp. Đáng chú ý, số ủy viên dự khuyết dự hội nghị lần này ít hơn 2 người so với Hội nghị toàn thể 3, tháng 2/2018 (có 171 ủy viên dự khuyết).

Đặc biệt, theo bản tin của Nhật báo Trùng Khánh, ông Nhậm Học Phong là thành viên duy nhất vắng mặt trong số lãnh đạo thành phố tham dự Hội nghị mở rộng Ban thường vụ thành ủy Trùng Khánh ngày 1/11, nhằm quán triệt tinh thần của Hội nghị trung ương 4, nghiên cứu bố trí công tác học tập quán triệt toàn thành phố.

Danh sách Ban thường vụ thành ủy Trùng Khánh, do Nhật báo kinh tế (Trung Quốc) cập nhật ngày 4/11, không còn tên ông Nhậm.

Một ủy viên dự khuyết trung ương Trung Quốc chết đột ngột và thông báo bí ẩn sau Hội nghị toàn thể 4 - Ảnh 2.

Phiên họp toàn thể của Ban chấp hành đảng bộ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc tháng 4/2018 (Ảnh: Chongqing Daily)

Thông tin Phó bí thư Trùng Khánh qua đời trong khoảng thời gian "nhạy cảm" làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Tờ Sing Tao Daily (Hồng Kông) đưa tin ông Nhậm bị "ngã từ tầng cao" và được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Trong khi đó, tờ Mingpao (Hồng Kông) dẫn các nguồn tin nói ông này nhảy lầu tự sát. Những tin tức này đều không được nhà chức trách Trung Quốc xác nhận.

Nhậm Học Phong, sinh tháng 10/1965, từng là một chuyên gia tài chính của Trung Quốc. Ông này tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp tại Học viện kinh doanh quốc tế, Đại học Nam Khai, Thiên Tân. Ông Nhậm cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ quản lý, đồng thời là giáo sư, kỹ sư cao cấp.

Trong quá trình làm việc, Nhậm Học Phong từng giữ nhiều chức vụ trong lĩnh vực tài chính, với 10 năm làm lãnh đạo Tổng công ty phát triển Khu công nghệ mới Thiên Tân; sau này giữ chức chủ tịch HĐQT, bí thư tổ đảng Công ty TNHH tập đoàn Jinlian Hồng Kông;...

Tháng 8/2014, ông Nhậm từ vị trí Phó thị trưởng Thiên Tân được điều động tiếp quản Quảng Châu sau khi bí thư Vạn Khánh Lương "ngã ngựa" vì tham nhũng. Sau đó Nhậm trở thành Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông kiêm Bí thư Quảng Châu. Ông được trung ương Trung Quốc phê chuẩn giữ chức Phó bí thư Trùng Khánh vào tháng 10/2018.

Trùng Khánh là một trong số tỉnh thành Trung Quốc mà chính trường có nhiều biến động. Hai thế hệ bí thư thành ủy gần đây nhất là Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài đều đã "ngã ngựa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại