Một Trưởng khoa bị tố khai man có học vị tiến sĩ ở đại học nước ngoài

Bảo Ngọc |

Ông Thảo báo cáo đã hoàn thành khóa học tiến sĩ ở Úc và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa một trường Cao đẳng nhưng suốt 4 năm qua vẫn không nộp bằng để chứng minh.

Khai man học vị?

Một số cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng vừa có đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc ông Trần Minh Thảo, Trưởng khoa Công nghệ Hóa học, khai man học vị.

Theo đơn yêu cầu, ông Thảo là cán bộ giảng viên công tác tại trường từ năm 2004. Sau đó, ông được cử đi đào tạo tại nước ngoài theo đề án 322 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Cụ thể, ông Thảo được theo học Trường Đại học University of New South Wales – UNSW (Úc) từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đến tháng 10/2013, ông Thảo về nước và báo cáo đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ. Tháng 3/2014, ông Thảo được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa học. Đến tháng 10/2014, ông Thảo đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa do người tiền nhiệm nghỉ hưu.

Sau đó, ông Thảo tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tuy nhiên, một số cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ cho rằng ông Thảo đã cố tình khai man học vị. Theo đó, ông Thảo chưa hề cung cấp đến Trường cũng như Đại học Đà Nẵng bằng chứng nhận học vị tiến sĩ như đã báo cáo.

Phó giáo sư Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, xác nhận thông tin ông Thảo chưa nộp bằng tiến sĩ.

"Các nghiên cứu sinh từ nước ngoài trở về thường nộp bằng trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, trường hợp của thầy Thảo đã kéo dài 4 năm qua.

Nhà trường đã nhiều lần góp ý đề nghị thầy Thảo bổ sung. Tuy vậy, thầy Thảo xin khất lại nhiều lần và mới nhất sẽ hẹn bổ sung trong 6 tháng tới", hiệu trưởng Thọ cho hay.

Một Trưởng khoa bị tố khai man có học vị tiến sĩ ở đại học nước ngoài - Ảnh 1.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng

 Người trong cuộc nói gì?

Trao đổi với PV, ông Thảo thừa nhận đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nộp bằng tiến sĩ cho nhà trường và Đại học Đà Nẵng vì chưa nhận được bằng. Tuy nhiên, ông Thảo khẳng định đã hoàn tất chương trình học ở trường Đại học University of New South Wales – UNSW (Úc).

Theo ông Thảo, có nhiều lý do khiến ông chưa được nhận bằng tiến sĩ trong đó quan trọng nhất là chậm đóng học phí.

"Tôi chưa hoàn thành việc nộp học phí nên nhà trường chưa thể cấp bằng", ông Thảo nói.

Ông Thảo cho hay dù du học bằng học bổng nhà nước cấp nhưng do chi phí ở Úc đắt đỏ, mệnh giá đô la Úc có khi cao hơn đô la Mỹ nên số tiền được chu cấp bị thiếu hụt. Ngoài ra, học bổng chỉ có 3 năm nhưng ông Thảo học đến hơn 4 năm.

"Số tiền học phí bị dôi lên hơn 1 năm cộng với tiền chênh lệch tỉ giá đồng tiền nên khi hoàn thành xong chương trình học tôi bị nợ 20.000 USD (khoảng 400 triệu đồng)", ông Thảo giải thích.

Theo ông Thảo, khi về nước ông đã cố gắng dành dụm để trả nợ học phí để lấy bằng nhưng đến nay chưa thực hiện được.

"Tôi đã trình bày việc này với nhà trường và xin gia hạn thời gian nộp bằng. Tôi đã hoàn thành việc học và có đầy đủ hồ sơ chứng minh bản thân đã hoàn thành khóa học tiến sĩ. Tôi nợ bằng và sẽ nộp chứ không có chuyện mạo danh học vị.

Tôi cũng muốn nhanh chóng trả tiền để lấy bằng nhưng lương thấp quá gom góp mãi mà không đủ. Vừa rồi Đại học Đà Nẵng yêu cầu nên tôi đã vay mượn bạn bè để chuyển tiền trả học phí.

Khoảng 3 đến 6 tháng nữa trường sẽ chuyển bằng về và tôi sẽ nộp lên nhà trường", ông Thảo nói.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho hay ông Thảo đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Úc. Đây là ngôi trường danh tiếng và tên ông Thảo có trên hồ sơ của trường.

"Việc bổ nhiệm mà thiếu bằng Tiến sĩ là do quy trình chưa chặt chẽ. Đại học Đà Nẵng đang tiến hành rà soát lại tất cả cán bộ giảng viên đào tạo tại nước ngoài, yêu cầu bố sung hồ sơ, nộp bằng cấp hợp lệ.

Riêng ông Thảo, với vị trí Trưởng khoa thì không cần đến bằng tiến sĩ mới bổ nhiệm được. Đây là một người rất giỏi, rất có trình độ", ông Nam nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại