Sự kiện khoa học về coronavirus vừa bị hủy vì... coronavirus

Bảo Nam |

Sự kiện quốc tế cực lớn nơi mọi người dự kiến trình bày và chia sẻ các nghiên cứu mới nhất về vi trùng học, trớ trêu thay, đã bị hủy bỏ do e ngại sự lây lan của coronavirus mới.

Vào ngày 9/3, ban tổ chức Nido2020, sự kiện chính thức của Hội nghị chuyên đề quốc tế về Nidovirus, đã ra quyết định sẽ hoãn lại đến năm 2021. Cuộc họp này chỉ diễn ra ba năm một lần và dự kiến trước đó được tổ chức vào ngày 10 đến 14/5 tới đây tại Hà Lan.

"Chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng mọi người đang do dự đăng ký tham gia. Sự bùng phát dịch bệnh ở châu Âu trong tuần qua khiến chúng tôi cảm thấy nên chịu trách nhiệm và nêu gương tốt khi các nhà nghiên cứu về coronavirus không tự lây lan virus cho nhau nữa", Marjolein Kikkert, một nhà vi sinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden, người đứng đầu ủy ban tổ chức nghị, cho biết qua email.

Nidovirus là một nhóm vi-rút bao gồm coronavirus, như SARS-CoV-2 (loại coronavirus mới đang gây dịch bệnh hiện nay), SARS-CoV (hội chứng hô hấp cấp tính nặng, xuất hiện năm 2003) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông, xuất hiện năm 2012). Nhóm này cũng bao gồm các arterVDes, một nhóm virus có thể lây nhiễm cho ngựa, lợn, khỉ và chuột... cùng ronVDes, một nhóm có thể lây nhiễm qua động vật có vỏ.

Sự kiện khoa học về coronavirus vừa bị hủy vì... coronavirus - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu đang rất căng thẳng, khiến nhiều sự kiện lớn về công nghệ, game... đều bị hủy bỏ.

14 hội thảo chuyên đề về Nidovirus trước đây đã được tổ chức giống như bất kỳ cuộc họp khoa học nào khác. Những người tham dự sẽ trình bày nghiên cứu, tìm cơ hội hợp tác và tìm hiểu các thành viên khác trong một lĩnh vực tương đối nhỏ của ngành vi trùng học. Trong email được gửi bởi Kikkert, cô nói rằng ban tổ chức đang hy vọng họ có thể trao đổi càng nhiều thông tin càng tốt, đặc biệt là về coronavirus mới đang lưu hành.

Ban tổ chức vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem họ có thể chia sẻ thông tin từ xa vào tháng 5 tới hay không, mặc dù đó sẽ là một thách thức vì một số người tham dự đến từ Trung Quốc; và sự khác biệt về thời gian sẽ làm phức tạp hóa lịch trình.

"Thông thường, khoảng 150 đến 200 nhà khoa học sẽ tham dự cuộc họp", Bart Haagmans, nhà virus học tại Trung tâm y tế Erasmus ở Hà Lan, người cũng đang lên kế hoạch cho sự kiện chia sẻ. Còn Kikkert hy vọng rằng, bằng cách hoãn cuộc họp năm nay, hội nghị vào năm tới có thể có nhiều người tham dự hơn nữa.

Tham khảo Qz

Sự kiện khoa học về coronavirus vừa bị hủy vì... coronavirus - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại