Một số bộ trưởng Israel vào 'tầm ngắm' của Liên minh châu Âu

Bình Giang |

Hôm nay (29/8), quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết ông đang hỏi các quốc gia thành viên xem họ có muốn áp các biện pháp trừng phạt một số bộ trưởng Israel hay không.

 - Ảnh 1.

Quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell. (Ảnh: Reuters)

"Tôi đã khởi xướng quy trình hỏi ý kiến các quốc gia thành viên xem họ có thấy phù hợp khi đưa vào danh sách trừng phạt một số bộ trưởng Israel , những người đã đưa ra thông điệp hận thù về người Palestine và nêu ra đề xuất đi ngược lại luật pháp quốc tế hay không”, ông Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels.

Ông không nêu tên bất kỳ bộ trưởng Israel nào mà ông đề cập.

Hôm 12/8, ông Borrell nói với CNN rằng ông sẽ đề xuất trừng phạt hai bộ trưởng cực hữu của Israel là Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nói rằng việc bỏ đói hai triệu dân ở Dải Gaza cho đến khi các con tin Israel được trả tự do là điều “hợp đạo đức”.

Hồi giữa tháng 7, Bộ trưởng An ninh quốc gia cực hữu của Israel Itamar Ben-Gvir đến thăm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm linh thiêng ở thành phố cổ Jerusalem. Chuyến đi đến điểm nóng này đe dọa làm gián đoạn tiến trình đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Bộ trưởng Ben-Gvir cho biết ông đến đền thờ để cầu nguyện cho sự trở lại của những người Israel bị bắt làm con tin.

Hamas tuyên bố hành động của ông Ben-Gvir là “sự leo thang nguy hiểm” và kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả-rập “hành động nghiêm túc để ngăn chặn những hành vi vi phạm có hệ thống” ở thánh địa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại