Một phó chánh văn phòng ủy ban ở Khánh Hoà bị bắt vì nhận hối lộ

Lữ Hồ |

Một Phó chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà cùng một cán bộ trung tâm y tế huyện vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sáng 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tùng (SN 1978, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh) và ông Trần Thiện Sinh (SN 1984, cán bộ dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh) để điều tra về hành vi nhận hối lộ .

Một phó chánh văn phòng ủy ban ở Khánh Hoà bị bắt vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Công an huyện Khánh Vĩnh đọc lệnh khởi tố đối tượng Trần Thiện Sinh. Ảnh T.T.

Hành vi của hai bị can nêu trên bị phát giác sau khi CQĐT tổ chức xác minh đơn tố giác tội phạm của công dân.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của hai bị can nêu trên và thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh xác nhận có xảy ra sự việc bắt hai cán bộ nói trên. Liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Minh Tùng, lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh đã chủ động bố trí cán bộ để xử lý công việc tạm thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại