"Một núi không thể có hai hổ": Haaland chọn Barca, từ chối Real Madrid vì... Mbappe

Trần Giang |

Vì Kylian Mbappe, Erling Haaland ưu tiên Barcelona và sẵn sàng bỏ qua lời đề nghị từ Real.

Tờ Cuatro (Tây Ban Nha) đưa tin, thay vì Real, Haaland muốn lựa chọn Barca làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Lý do khiến chân sút người Na Uy thích El Blaugrana hơn Los Blancos đến từ việc Haaland không có ý định trở thành đồng đội với Mbappe - siêu sao đang được Real quan tâm sát sao trong suốt 2 năm trở lại đây.

Một núi không thể có hai hổ: Haaland chọn Barca, từ chối Real Madrid vì... Mbappe - Ảnh 1.

Mino Raiola - người đại diện của Haaland được cho là đã nói với Joan Laporta - chủ tịch Barca về việc nếu đội chủ sân Camp Nou chồng đủ hơn 100 triệu euro lên bàn đàm phán, tiền đạo thuộc biên chế Borussia Dortmund có thể khoác áo Barca ngay ở mùa giải 2022/23.

Được biết, Laporta và Raiola bắt đầu kết thân với nhau sau khi Zlatan Ibrahimovic chia tay Inter Milan để gia nhập Barca năm 2009. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ giữa 2 người đàn ông này có nhiều chuyển biến tích cực. Họ gặp nhau rất thường xuyên và coi người còn lại như một người bạn thân thiết.

Laporta vừa có cuộc gặp mặt với Raiola hôm 13/12 vừa qua để nói chuyện về tương lai của Haaland. Sau đó, vị chủ tịch 59 tuổi thường xuyên nhắn tin với Raiola để chèo kéo Haaland. Hiện tại, sao trẻ sinh năm 2000 đang là mục tiêu số 1 trên thị trường chuyển nhượng của Barca.

Nếu thương vụ trên "xuôi chèo mát mái", bản hợp đồng giữa Haaland và Barca có thể kéo dài 3 năm (kèm điều khoản gia hạn thêm 2 năm) với mức lương xấp xỉ 30 triệu euro/mùa.

Một núi không thể có hai hổ: Haaland chọn Barca, từ chối Real Madrid vì... Mbappe - Ảnh 3.

Tin đồn Haaland đầu quân cho Barca đang thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn, trong đó có cả Jose Bordalas - huấn luyện viên trưởng Valencia.

"Barca đang phải gánh khoản nợ lên tới 300 triệu euro và vừa chiêu mộ Ferran Torres (từ Man City) với giá 55 triệu euro. Họ cũng chuẩn bị ký hợp đồng với Alvaro Morata. Trong khi đó, chủ tịch Barca vẫn thông báo đội bóng của ông ta sắp đón thêm nhiều tân binh nữa. Thậm chí là cả Haaland. Luật công bằng tài chính (FFP) ở đâu? Laporta biết FFP sẽ chẳng khiến Barca phải nhận bất cứ hình phạt nào!", nhà cầm quân 57 tuổi bày tỏ sự bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại