Một nhà máy Trung Quốc sử dụng AI để nuôi hơn 6 tỷ con gián mỗi năm

Tấn Minh |

Nghe như một cơn ác mộng, nhưng một nhà máy ở Trung Quốc thực sự đang gây giống hàng tỷ con gián để dùng vào việc pha chế thuốc.

Loại thuốc chữa bệnh được pha chế từ gián này được dùng để chữa các bệnh về hô hấp, dạ dày và nhiều loại bệnh khác.

Theo tờ South China Morning Post thì trong tòa nhà cao tầng có kích thước bằng khoảng 2 sân vận động, có nhiều dãy kệ dài đặt san sát nhau, trên đó gắn nhiều khoang chứa thức ăn và nước uống. Bên trong tòa nhà, không khí ấm, ẩm ướt và tối tăm quanh năm.

Những con gián được tự do bò khắp nơi để tìm thức ăn và sinh sản. Nhà máy khủng khiếp này được bịt kín như một nhà tù, và có rất ít khách được ghé thăm nơi này. Từ lúc sinh đến lúc chết, những con gián kia không bao giờ được thấy mặt trời!

Những gì được miêu tả ở trên nghe cứ như một phiên bản Ma Trận của loài gián, nhưng đó quả thực là một nhà máy gây giống với năng suất hơn 6 tỷ con gián trưởng thành mỗi năm.

Tòa nhà này chỉ là một trong rất nhiều nhà máy khác tại Trung Quốc. Chỉ riêng ở Tứ Xuyên, các quan chức chính phủ được cho là đang "sản xuất" gần 28.000 con gián trưởng thành kích cỡ đầy đủ trên mỗi 930 cm2 mỗi năm, trong các nhà máy tương tự như trên.

Một nhà máy Trung Quốc sử dụng AI để nuôi hơn 6 tỷ con gián mỗi năm - Ảnh 1.

Một nhà máy "sản xuất" gián ở Trung Quốc

Thế nhưng điều đó cũng không có gì đáng nói, nếu như bạn không biết rằng mỗi nhà máy như vậy lại dựa vào AI (trí tuệ nhân tạo) để liên tục thu hoạch và phân tích hơn 80 hạng mục dữ liệu.

Các hạng mục này bao gồm độ ẩm, nhiệt độ, nguồn thức ăn, và mức độ tiêu thụ, cũng như sự đột biến gene và mô hình hóa sự phát triển giống loài trong tương lai.

Đây là loại dữ liệu vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc - quốc gia với hơn 40 triệu người tiêu thụ các loại thuốc pha chế từ...gián nghiền bởi những lợi ích về sức khỏe mà nó mang lại. Nếu bạn đang thắc mắc, thì các loại thuốc làm từ gián trông như trà, hơi có mùi cá, và vị thì hơi ngọt.

Nhưng nếu trà gián khiến bạn cảm thấy thật kinh tởm, có lẽ bạn không nên đọc phần tiếp theo nữa.

Theo Giáo sư Zhu Chaodong tại Viện Động vật học, thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, nếu những con gián này bằng cách nào đó trốn thoát được - có thể là do lỗi của con người hay thảm họa tự nhiên - thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc.

Chỉ cần một tá gián cũng đủ để quấy phá cả một cộng đồng dân cư!

Tệ hơn nữa, nhiều chuyên gia quan ngại rằng việc khuếch đại sinh sản và sàng lọc gene có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa tự nhiên của loài côn trùng này, dẫn đến việc tạo ra những con "siêu gián" với kích cỡ và khả năng sinh sản bất thường.

"Cần phải đặt ra nhiều lớp phòng thủ, và chúng phải hoạt động tốt để có thể ngăn chặn thảm họa xảy ra khi chúng (những con gián) bị thả ra một cách bất ngờ" - Zhu nói.

Tham khảo: TheNextWeb

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại