Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (mã: MSN), vừa trở lại danh sách tỷ phú USD theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, với khối tài sản ước tính 1,03 tỷ USD.
Đáng chú ý, màn trở lại này diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Quang rời khỏi danh sách tỷ phú USD do giá trị tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.
Sự thay đổi diễn ra khá nhanh cùng với diễn biến của cổ phiếu MSN. Đóng cửa phiên 22/9, cổ phiếu MSN tăng hơn 3,8%, tiến lên vùng 70.300 đồng/cp, qua đó hỗ trợ giá trị tài sản của ông Quang tăng trở lại trên mốc 1 tỷ USD.
Theo Forbes, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực chủ yếu tính toán tài sản dựa trên giá cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp niêm yết, do đó thứ hạng và giá trị tài sản có thể biến động theo từng phiên giao dịch.
Cập nhật bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tính đến hết ngày 22/9, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản khoảng 38 tỷ USD, bà Phạm Thu Hương 4,28 tỷ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 4,21 tỷ USD, bà Phạm Thúy Hằng 3,02 tỷ USD, ông Trần Đình Long 2,36 tỷ USD, ông Hồ Hùng Anh 2,21 tỷ USD, ông Ngô Chí Dũng 1,18 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang 1,03 tỷ USD.
Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam, đồng thời hai bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng là hai thành viên còn lại của gia đình ông Vượng góp mặt trong danh sách. Ông Trần Đình Long là Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Techcombank, còn ông Ngô Chí Dũng là Chủ tịch VPBank. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nhà sáng lập Vietjet.
Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 5.773 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Riêng trong quý 2 vừa qua, Masan đạt doanh thu thuần 28.118 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.800 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Dựa trên kết quả đã đạt được và đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong nửa cuối năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch năm 2026 lên 98.000 - 105.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 - 11.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số.
