Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

Không còn sự sang chảnh, nhàn hạ của những lần xuất hiện ở event, Á hậu Tú Anh khi làm MC khác hoàn toàn.

Nổi tiếng với danh hiệu Á hậu, thường xuyên xuất hiện trong những event có cát-xê hàng ngàn đô, nhưng Tú Anh luôn day dứt làm thế nào để không bị gắn mác "bình hoa di động".

Vốn là sinh viên của Học viện báo chí tuyên truyền, Tú Anh quyết tâm theo nghề và hiện đang là cộng tác viên của Trung tâm tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam.

Cô được giao nhiệm vụ dẫn dắt chương trình Bản tin Bất động sản 24h, Bản tin Tài chính tiêu dùng và chương trình Vì tầm vóc Việt.

Đằng sau vẻ chuyên nghiệp, long lanh khi "lên sóng", Tú Anh cùng các đồng nghiệp của mình khá vất vả. Bởi MC truyền hình đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt và nhất là không hề có giờ giấc cố định.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 1.

Để kịp "lên sóng" chương trình Bản tin Bất động sản 24h vào lúc 6h30, Tú Anh phải có mặt ở Đài vào lúc 5h. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời khỏi nhà từ lúc 4h30 phút.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 2.

Người đẹp chia sẻ: "Với những chương trình đã được chuẩn bị kịch bản rồi, tôi sẽ có mặt ở Đài trước giờ lên sóng khoảng 2 tiếng. Còn nếu chưa có kịch bản, thời gian phải chuẩn bị sẽ là khoảng 4 tiếng".

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 3.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị kịch bản, thay trang phục, Tú Anh tiến hành make up. Nếu việc trang điểm đi tiệc có thể mất tới 2 tiếng đồng hồ thì khi lên sóng, các người đẹp chỉ make up nhẹ nhàng trong khoảng 20-30 phút mà thôi.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 4.

Bản tin đầu tiên mà Tú Anh dẫn trong ngày là Bất động sản 24h. Tuy chỉ có thời lượng 15 phút trên sóng nhưng đây là bản tin được truyền hình trực tiếp nên các công đoạn chuẩn bị diễn ra vô cùng kỹ càng, chuẩn xác.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 5.

Mỗi MC lên sóng trực tiếp sẽ được cài 1 mic, 1 tai nghe. Tai nghe sẽ giúp họ làm việc chuẩn xác hơn nhờ các hiệu lệnh của đạo diễn chương trình được truyền từ phòng điều khiển.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 6.

Ngay cả việc MC sẽ đứng đâu cũng được đạo diễn chương trình yêu cầu một cách khắt khe nhất. Bởi chỉ cần lệch với vị trí quy định vài cm, khuôn hình sẽ không đúng chuẩn, không đẹp và ảnh hưởng tới chất lượng của chương trình.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 7.

Đây là 1 chương trình mang tính chính luận nên các MC sẽ được yêu cầu phải mặc trang phục sang trọng, phù hợp và không được phép mặc đồ gợi cảm.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 8.

Thông thường, Tú Anh sẽ phải lựa chọn những trang phục hơi "dừ" so với độ tuổi.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 9.

Hình ảnh quen thuộc của 1 MC truyền hình trước giờ lên sóng là họ liên tục... lẩm bẩm 1 mình. Đây chính là khoảng thời gian để các MC đọc và nhớ kịch bản dẫn, tránh nói nhịu, vấp từ khi lên sóng trực tiếp.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 10.

Đúng 6h30 phút, hình hiệu chương trình bắt đầu phát và Tú Anh tươi tắn bước ra với vai trò MC. Tú Anh hài hước chia sẻ: "Danh hiệu Á hậu chẳng giúp được gì cho công việc MC. Có chăng chỉ là mình sẽ tự tin hơn vì lên hình đỡ xấu thôi".

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 11.

MC truyền hình, đặc biệt là MC của những chương trình truyền hình trực tiếp đòi hỏi sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và khả năng ứng biến khá nhanh. Bởi chỉ 1 động tác thừa hoặc 1 câu nói nhịu có thể làm hỏng cả 1 chương trình, thậm chí ảnh hưởng tới uy tín của cả nhà Đài.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 12.

Chính vì thế, dù lên sóng 15 phút hay chỉ 5 phút thôi, cả ê-kíp sản xuất chương trình đều phải tập trung cao độ. Chính vì thế, khi kết thúc chương trình một cách "an toàn", tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 13.

7h15 phút, hoàn thành chương trình đầu tiên, Tú Anh có khoảng 30-45 phút để ăn sáng, thư giãn và tiếp tục chuẩn bị cho chương trình tiếp theo.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 14.

Cô thường tranh thủ ăn sáng ngay ở những quán ăn quanh Đài để tiết kiệm thời gian: "Thức dậy sớm, tôi cảm thấy 1 ngày thật là dài. Hơn 1 năm làm việc ở Đài truyền hình, tôi đã quen với điều này nên không còn cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ nhiều nữa".

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 15.

Chương trình tiếp theo của Tú Anh sẽ lên sóng vào lúc 10h30, nên 8h30 phút, cô đã phải chuẩn bị kịch bản dẫn. Theo quy định của trung tâm, MC không chỉ làm nhiệm vụ dẫn dắt chương trình mà còn phải biên tập tin và làm kịch bản.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 16.

"Để có 1 chương trình đòi hỏi các nhóm phải phối hợp khá nhịp nhàng. Các nhóm tìm nguồn tin sẽ đem thông tin, hình ảnh về kho lưu trữ, nhóm Biên tập và MC sẽ lựa chọn những thông tin phù hợp, biên tập lại cho các chương trình của mình".

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 17.

"Sau đó, "lên sóng" là khâu cuối cùng, hoàn thiện sản phẩm của cả ê-kíp. Lúc này là việc của MC, tổ quay phim và đạo diễn chương trình".

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 18.

10h30 phút, Tú Anh tiếp tục dẫn Bản tin tài chính tiêu dùng. Vì 2 chương trình phát ở 2 kênh và 2 khung giờ khác nhau nên MC có thể tận dụng lại trang phục và phần make up trước đó.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 19.

Thậm chí, trường quay cũng được tận dụng lại, chỉ cần thay đổi hình hiệu trình chiếu trên màn hình và tư thế dẫn của MC.

Một ngày làm việc không váy áo gợi cảm, danh hiệu Á hậu cũng mất tác dụng của Tú Anh - Ảnh 20.

11h20, Tú Anh hoàn thành công việc trong buổi sáng tại Đài. Cô sẽ được nghỉ buổi chiều và tiếp tục trở lại Đài vào lúc 20h để "lên sóng" chương trình Vì tầm vóc Việt lúc 22h50 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại