Một năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy: "Có lúc chán bản thân đến mức không muốn sống"

Ý An (tổng hợp) |

Tiểu Vy cho biết, những nỗi đau trong cuộc sống khiến cô từng muốn từ bỏ.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, vừa tròn 18 tuổi cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đội trên đầu chiếc vương miện khi tuổi đời còn quá nhỏ, Tiểu Vy cũng chịu ít nhiều áp lực từ dư luận.

Thế nhưng, may mắn phía sau luôn có gia đình động viên, giúp đỡ cô vượt qua tất cả. Thế nên mới đây, nhân ngày lễ Vu Lan, Hoa hậu Tiểu Vy đã đăng tải trên Facebook những dòng tâm sự đầy xúc động.

Theo lời Tiểu Vy, đã có những lúc cô chán nản đến mức không thiết tha sống nữa. Thế nhưng cô tự nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng để không phụ lòng bố mẹ.

Một năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy: Có lúc chán bản thân đến mức không muốn sống - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của gia đình Tiểu Vy

Một năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy: Có lúc chán bản thân đến mức không muốn sống - Ảnh 2.

"Có những lúc tưởng mất tất cả nhưng con vẫn còn tình yêu của ba mẹ. Những lúc chán bản thân đến mức không muốn sống, con cũng phải cố sống tốt vì ba mẹ.

Nếu nỗi đau của cuộc sống này khiến con muốn từ bỏ nó, con phải nhớ đến những khó khăn mà ba mẹ đã phải trải qua để hôm nay cuộc sống con được tốt hơn.

Cả thế giới xem con là 1 đứa khờ khạo, thì con vẫn biết trong mắt ba mẹ con luôn là 1 nàng công chúa.

Sáng nay đi chùa được cài bông hồng đỏ, cảm thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng vì mình còn cha còn mẹ. Không chỉ là rằm tháng 7 mà mỗi ngày trôi qua, con luôn nguyện ba mẹ được bình an, khoẻ mạnh để sống đời cùng con", Tiểu Vy viết.

Một năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy: Có lúc chán bản thân đến mức không muốn sống - Ảnh 3.

Bố mẹ và em trai luôn đồng hành với Tiểu Vy trên mọi chặng đường

Một năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy: Có lúc chán bản thân đến mức không muốn sống - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại