Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật

Dink |

Chương trình Thế giới Động vật từng chiếu trên VTV có còn không nhỉ?

Loài dế có nhiều "ca khúc" khác nhau. Có cả một bài dành riêng cho lúc vừa giao phối xong.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 1.

Số lượng vú của động vật có vú thường được tính bằng công thức: số lượng con trung bình trong một lứa cộng thêm 1. Ví dụ: Con người chúng ta có hai vú là vì một lứa, thường chỉ sinh một con.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 2.

Cú không có nhãn cầu, mắt của chúng nằm trong một bộ phận hình ống. May mắn là cú có cái cổ rất linh hoạt.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 3.

Vạch tai chúng ta, ta có thể thấy ống nói trên.


Lạc là alpaca đi nặng tập trung tại một điểm, dường như chúng tự quy định khu vực toilet vậy.


Và một loạt sự thật về hươu cao cổ …

Hươu cao cổ đực sẽ đập đầu vào bàng quang của con cái để khiến con cái tè ra, con đực sẽ nếm nước tiểu của con cái để xem có thể thụ tinh được không.

Loài hươu cao cổ có tỉ lệ giao phối giữa con đực và con đực cao hơn giữa con cái và con đực.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 5.

Số lượng xương cổ của hươu cao cổ bằng với con người.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 6.

Trong số các loài động vật trên Trái Đất, hươu cao cổ có huyết áp cao nhất. Đổ tại cái cổ dài khiến tim chúng phải đẩy máu mệt hơn các loài khác.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 7.

Gà trống có gáy to mấy cũng không tự làm điếc tai mình được. Mỗi lần gáy, chúng sẽ tự đóng lỗ tai lại.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 8.

Chim gõ kiến dùng lưỡi để bọc đầu mình lại từ bên trong, để tránh tổn thương não khi "tác nghiệp".

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 9.

Rồng komodo cái có thể tự thụ tinh trứng thông qua quá trình có tên parthenogenesis. Chúng không cần tới con đực để sinh sản.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 10.

Theo một nghiên cứu, lực cắn của chó Rottweiler là mạnh nhất, xếp sau là German shepherd và pitbull.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 11.

Rottweiler

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 12.

German shepherd

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 13.

Chó Pitbull.


Gan gấu Bắc Cực rất giàu vitamin A, nhiều đến mức nếu như ăn, con người sẽ chết vì ngộ độc.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 14.

Giun dẹt sinh sản bằng một phương pháp có tên "penis fencing", tạm dịch là "đấu kiếm bằng bộ phận sinh dục". Con nào đâm được vào người đối phương/đối tác sẽ được phép phóng tinh.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 15.

Chuồn chuồn cái giả chết để tránh con đực tiếp cận. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng mà giả chết thì buồn ...

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 16.

Vân tay của gấu koala rất giống con người. Đã có trường hợp ghi lại rằng các nhà điều tra Úc đã bối rối khi thấy dấu vân tay lạ ở hiện trường vụ án, hóa ra là do gấu koala.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 17.

Kangaroo và chim emu không biết đi lùi. Đó là lý do tại sao chúng xuất hiện trên trên quốc huy của nước Úc: họ sẽ không bao giờ lùi bước.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 18.

Góc động vật giả tưởng: con vật biểu trưng cho Scotland là con kỳ lân.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 19.

Góc động vật giả tưởng 2: con vật biểu trưng cho xứ Wales là con rồng.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 20.

Góc động vật không tưởng 3: chim kiwi không biết bay, nhưng lại có mặt trong logo không quân New Zealand.

Một loạt những sự thật thú vị nhưng… vô bổ của thế giới động vật - Ảnh 21.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chó thường tè và ị theo trục bắc-nam - đi vệ sinh theo từ trường của Trái Đất. Lần tới dắt chó đi dạo, bạn hãy mang theo cái la bàn.


Thế giới động vật thật kì diệu và nhiều phần khó hiểu …

Tổng hợp Reddit, New Scienctist, StackExchange và nhiều nguồn uy tín khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại