Một đạo diễn 45 tuổi: Sáng dậy muốn chuyển giới, đi mua luôn hooc môn nữ về uống

Tùng Ninh |

"Ngay trong ngày hôm đó, tôi đi mua hooc môn nữ về uống luôn, quyết định chỉ trong tích tắc" – đạo diễn Ngọc Hùng chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, đạo diễn Ngọc Hùng đã chia sẻ về lý do quyết định chuyển giới ở tuổi 45.

Cô nói: "Ngay từ lúc nhận biết được về cơ thể mình, tôi đã thấy mình không giống như những người con trai khác. Tới khi bắt đầu biết yêu, tôi cũng hướng về con trai nhiều hơn.

Một đạo diễn 45 tuổi: Sáng dậy muốn chuyển giới, đi mua luôn hooc môn nữ về uống- Ảnh 1.

Đạo diễn Ngọc Hùng

Lúc ấy, tôi lo sợ lắm, không biết vì sao mình lại như vậy. Ngày đó, truyền thông mù mờ về giới tính, tôi không biết chuyển giới là gì. Tuy vậy, cũng có một số nghệ sĩ chuyển giới như chị Cát Tuyền, chị Cindy Thái Tài, nhưng tôi lại không nghĩ tới chuyện chuyển giới. Chị diễn viên Ngọc Trinh cũng hỏi tôi có muốn chuyển giới không nhưng tôi bảo không.

Tới một buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy trống rỗng. Tôi tự hỏi mình sống để làm gì khi mọi thứ đều khác biệt người ta, phải sống không đúng là mình. Tôi chơi vơi trong cuộc sống.

Từ đó, tôi quyết định thay đổi trong khi đã 45 tuổi. Tôi muốn từ đó tới năm 60 tuổi là 15 năm nữa tồi được sống đúng là mình.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi đi mua hooc môn nữ về uống luôn, quyết định chỉ trong tích tắc. Tôi cứ âm thầm làm như vậy mà không nói với ai.

Mọi người nhìn tôi bên ngoài cũng thắc mắc sao thấy tôi mềm mại, nữ tính hơn, không ai biết tôi đang chuẩn bị làm điều gì.

Một đạo diễn 45 tuổi: Sáng dậy muốn chuyển giới, đi mua luôn hooc môn nữ về uống- Ảnh 3.

Ngọc Hùng trước khi chuyển giới

Tôi cũng có chia sẻ chuyện chuyển giới với một số bạn thân thì họ không muốn vì thương tôi. Họ sợ tôi đã 45 tuổi mà chuyển giới thì nguy hiểm, không đủ sức khỏe, nhưng tôi vẫn quyết tâm.

Chi phí chuyển giới cực kỳ tốn kém, nên nhiều bạn dù mơ ước cũng không đủ tiền để làm. Cũng may ở bên Thái có một bác sĩ chuyển giới với giá bình dân. Chỉ cần 100 triệu là đủ để phẫu thuật phần dưới, còn vào bệnh viện lớn thì giá cao gấp 5 lần vì công nghệ hiện đại hơn.

Lúc đó, tôi cũng muốn vào viện lớn ở Thái để làm công nghệ hiện đại nhưng vừa hết dịch Covid nên họ chưa làm việc, bắt đợi 1 tháng. Tôi không đợi được vì nghĩ rằng nếu đợi thì chính tôi sẽ đổi ý, không còn quyết tâm nữa.

Với lại, công việc của tôi không cho phép. Tôi đang làm công việc giảng dạy, nếu đợi một tháng thì không được, nên quyết định chọn bác sĩ phẫu thuật phần dưới với giá 100 triệu kia cho đỡ tốn kém.

Khi tới chỗ bác sĩ đó, tôi thấy họ đã làm rất nhiều người, có cả những hoa hậu xinh đẹp cũng tới đó và họ còn treo hẳn hình lên. Tôi thấy bệnh viện đó khá cũ kỹ nên hơi sợ nhưng vì ham quá nên đành liều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại