Một Đại hội Đảng bộ xã ở Hà Nội phải bầu lại vì 'dôi' 14 phiếu

Hoàng Đan |

Sáng 4/7, lãnh đạo Văn phòng huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) xác nhận việc phải bầu lại Ban chấp hành tại Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan do thừa 14 phiếu bầu.

Cụ thể, Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan (Mê Linh, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6, tuy nhiên kết quả bầu lần đầu đã có sự chênh lệch giữa số phiếu phát ra, thu vào và số phiếu khi kiểm.

Theo thông tin, tại Đại hội, số phiếu bầu phát ra và thu về đúng đủ 134 phiếu. Số phiếu này được kiểm đếm công khai tại đại hội.

Tuy nhiên, khi kiểm phiếu tại tầng 2 của trụ sở xã Chu Phan, tổ kiểm phiếu phát hiện tổng số phiếu lên tới 148 phiếu, thừa 14 phiếu so với số phiếu phát ra và thu về đã được kiểm đếm tại đại hội.

Đoàn công tác của Huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) nhận định có sự vượt về số phiếu, thừa 14 phiếu so với số phiếu phát ra và thu về.

Sau đó Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan đã hủy kết quả bầu lần 1 và niêm phong hòm phiếu, đồng thời tiến hành bầu lại.

Theo Chánh văn phòng Huyện ủy Mê Linh Đào Vương Long, sau khi phát hiện, Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan đã hủy kết quả bầu lần 1, niêm phong số phiếu này, đồng thời tiến hành bầu lại.

Một Đại hội Đảng bộ xã ở Hà Nội phải bầu lại vì dôi 14 phiếu - Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: CTTĐT Mê Linh.

Kết quả lần bầu lại đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã Chu Phan khóa mới gồm 15 người. Ông Lê Duy Hưng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã.

Theo ông Long, hiện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mê Linh đang vào cuộc điều tra sự việc nói trên.

Thời gian kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các thành viên ban kiểm phiếu bắt đầu từ ngày 25/6, ngày Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ra quyết định kiểm tra, đến sau 45 ngày làm việc.

Hiện nay sự việc vẫn đang trong quá trình kiểm tra, quá trình này sẽ phải làm rõ và quy trách nhiệm xem ai đã làm chênh lệch tới 14 phiếu bầu giữa phát ra, thu về, kiểm phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại