Một công an viên hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Bến Tre: Sẽ trình xem xét công nhận liệt sĩ

PV |

"Hồi tối, nghe điện thoại người dân báo tin có người sắp đánh nhau, thế là ảnh mặc vội bộ quần áo lên người rồi đến nơi xảy ra vụ việc. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ảnh...", vợ cán bộ Trường đau buồn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Phương vừa khóc vừa giơ điện thoại để các con ở xa nhìn di ảnh cha. Ảnh: báo Công an nhân dân

Bà Nguyễn Thị Phương vừa khóc vừa giơ điện thoại để các con ở xa nhìn di ảnh cha. Ảnh: báo Công an nhân dân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ngụ ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về tội Giết người.

Theo báo Đồng Khởi, tối 17/9, khi nhận được tin đối tượng Đông mang dao đến nhà một người dân địa phương để gây rối, ông Nguyễn Văn Trường (công an viên xã An Đức) lập tức đến hiện trường.

Trên đường đi, ông Trường gặp Đông đang cầm dao tiến đến nên khuyên nhủ, nhưng bị Đông hung hãn chửi bới, cầm dao chém vào chân gây thương tích nặng. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Trường đã không qua khỏi.

Trung tá Đỗ Văn Huynh (Trưởng Công an xã An Đức) kể trên báo Công an nhân dân, khoảng 20h ngày 17/9, ông nhận được điện thoại của ông Trường gọi báo cáo về việc Đông gây rối. Ông Trường xin ý kiến được đến hiện trường trong khi chờ lực lượng đến hỗ trợ. Nhưng khi lực lượng chức năng tới nơi, ông Trường đã bị đối tượng Đông chém thương tích nặng ở chân trái sâu vào tới xương, máu chảy rất nhiều.

Ông Trường được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), hy sinh lúc 1h30 phút ngày 18/9.

Một công an viên hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Bến Tre: Sẽ trình xem xét công nhận liệt sĩ  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an huyện Ba Tri chia sẻ mất mát với vợ ông Nguyễn Văn Trường (công an viên xã An Đức). Ảnh: báo Công an nhân dân

Tới 2h sáng 18/9 lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Đông.

Cũng theo nguồn trên, Đại tá Trần Minh Chí (Trưởng Công an huyện Ba Tri) cho biết, bước đầu Đông khai nhận, hôm xảy ra sự việc, hắn mang dao đi tìm một người đàn ông trong xóm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tìm không thấy "đối thủ", khi gặp cán bộ Trường và được yêu cầu bỏ dao nói chuyện, Đông đã bất ngờ dùng dao tấn công.

Theo Đại tá Chí, dù điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông Trường rất nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc.

Báo Công an nhân dân ghi nhận, cán bộ Trường và vợ sống trong căn nhà tình thương ở ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri. Khi ông hy sinh, 3 người con đang làm ăn ở TP.HCM và tỉnh Khánh Hòa không thể về do dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Phương, vợ cán bộ Trường vừa gạt nước mắt vừa gọi điện qua zalo để các con được nhìn di ảnh cha lần cuối.

Chị chia sẻ với nguồn trên, hai vợ chồng tay trắng đến với nhau, miếng đất cũng không có để làm, nhưng cả hai đã cố gắng để cả 3 con học đại học, có công việc ổn định.

"Lúc nào không có nhiệm vụ là ảnh tranh thủ đi cắt cỏ để sẵn dự trữ. Ảnh nói, để phòng khi có nhiệm vụ nhiều, thì ở nhà em đỡ cực.

(...) Hồi tối, nghe điện thoại người dân báo tin có người sắp đánh nhau, thế là ảnh mặc vội bộ quần áo lên người rồi đến nơi xảy ra vụ việc. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ảnh", bà chia sẻ với báo Công an nhân dân.

Chia sẻ trên tờ Pháp luật TP.HCM, Đại tá Trần Minh Chí (Trưởng Công an huyện Ba Tri) cho biết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tri đang làm hồ sơ gửi về Sở LĐTB&XH tỉnh để trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Trường, công an viên xã An Đức hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Trưởng công an huyện Ba Tri, ngày 18/9, đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an huyện, xã đã thắp hương trước linh cữu và chia buồn cùng gia đình ông Trường, đồng thời hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để lo hậu sự.

Một công an viên hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Bến Tre: Sẽ trình xem xét công nhận liệt sĩ  - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an. Ảnh: báo Đồng Khởi

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại