Một chuyên gia Trung Quốc bị bắt vì ăn cắp bí mật thương mại

Cẩm Bình |

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21.12 thông báo bắt giữ một công dân Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của một doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21.12 thông báo bắt giữ một công dân Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của một doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ.

Người bị bắt tên Đàm Hồng Tiến, chuyên gia về hệ thống pin và lưu trữ năng lượng. Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội đối tượng này tải về hàng trăm tài liệu về “việc nghiên cứu- phát triển một sản phẩm chuẩn bị ra thị trường”, nhằm làm lợi cho một công ty Trung Quốc ngỏ ý tuyển dụng ông.

Đàm dự kiến phải ra hầu tòa vào ngày 26.12. Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers: “Lấy cắp trí tuệ gây thiệt hại cho công ty lẫn người lao động Mỹ. Những vụ việc gần đây cho thấy có không ít trường hợp liên quan đến Chính phủ hoặc công ty Trung Quốc”.

Chuyên gia Đàm tốt nghiệp ngành vật lý đại học Nam Kinh, có bằng tiến sĩ của Viện Công nghệ Californa và cư trú hợp pháp Mỹ trong 12 năm qua. 

Thông tin trên LinkedIn hiển thị công dân Trung Quốc này làm việc cho công ty năng lượng đa quốc gia Phillips 66 (trụ sở ở Texas) kể từ tháng 5.2017.

Bản khai của một nhân viên FBI cho biết Đàm sở hữu một USB chứa tài liệu sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm của Phillips 66, dù ông không có lý do để truy cập chúng.

Đàm giao nộp lại USB sau khi nghỉ việc, công ty phát hiện những tài liệu mà ông đã xóa có khả năng được dùng để phục vụ sản xuất sản phẩm trị giá hơn 1 tỉ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại