Một bàn danh dự cho Việt Nam cũng là quá khó nhưng sao phải sợ!

Đoàn Dự |

Vào lúc 18h00 hôm nay, nữ Việt Nam sẽ đón tiếp nữ Australia với mục tiêu ghi một bàn danh dự.

Ở trận lượt đi loạt play-off tranh vé dự môn bóng đá nữ tại Olympic Tokyo 2020, nữ Việt Nam đã thất bại 0-5 trên đất Australia. Trận đấu đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn nhưng đều không tận dụng được.

Đến lúc 18h00 hôm nay ở SVĐ Cẩm Phả, khi đón tiếp đối thủ ở trận lượt về, mục tiêu của HLV Mai Đức Chung là có được một bàn danh dự. Tuy nhiên, đối thủ Australia dù đã thắng đậm vẫn rất thận trọng. Bởi mục tiêu của HLV Milicic là hoàn thiện đội bóng của mình. "Chúng tôi sẽ cố gắng không mắc nhiều sai lầm" - vị HLV của Australia nói.

Có thể khá mỉa mai nhưng việc nữ Việt Nam liệu có bàn danh dự hay không khả năng còn phải chờ... ý tứ của Australia. Nếu đối thủ đá lỏng chân vào cuối trận, các học trò của HLV Mai Đức Chung có thể ghi bàn, còn nếu không sẽ là rất khó khăn.

Australia đã để lọt 2 tình huống nguy hiểm, có thể bị thủng lưới ở lượt đi. Họ thừa khả năng để khắc phục, bít lại những lỗ hổng ấy ở lượt về. Nhìn ngược về quá khứ, ở 5 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam cũng đều thua trắng Australia mà chưa có bàn thắng nào (0-2, 0-11, 0-9, 0-8 và 0-5).

Một bàn danh dự cho Việt Nam cũng là quá khó nhưng sao phải sợ! - Ảnh 1.

Nữ Australia ở đẳng cấp rất khác Việt Nam.

Nhưng dù có ghi được bàn thắng hay không, NHM Việt Nam cũng cần ủng hộ và tự hào về các cô gái Việt Nam. Đúng như những gì HLV Mai Đức Chung từng nói, rằng sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, thì các cô gái vàng đã làm được điều đó ở trận lượt đi.

Dù thua đậm 0-5, Huỳnh Như và các đồng đội đã thi đấu không biết mệt mỏi, không hề nhụt chí trước đối thủ vượt trội về mọi mặt. Tin rằng khi thi đấu hết mình với một đối thủ đẳng cấp cao hơn, các cô gái Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều thứ. Chiều nay, dù kết quả thế nào, họ sẽ lại tiếp tục trưởng thành để hướng đến tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại