Moscow kiểm soát khu định cư mới ở Krasnolimansky

Hải Yến |

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời phá hủy khí tài và hạ gục nhân lực của họ.

Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong ngày, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) có các cuộc tấn công ở các hướng Donetsk, Krasno-Liman và Yuzhno-Donetsk.

Ở hướng Donetsk , lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công của đối phương trong các khu vực định cư Bilohorivka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), Zaitseve, Pervomaiskoye, Maryinka và Kleshcheevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Các đơn vị của Lữ đoàn tấn công đường không 28, 54, 80 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 107 của Ukraine tại các khu vực định cư Grigorovka và Konstantinovka của DPR đã bị đánh bại.

Tại khu vực các khu định cư Grigorovka và Spirnoye của DPR, các kho đạn dược của Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU và Tiểu đoàn Tác chiến số 4 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị phá hủy.

Tổn thất của AFU trên hướng này trong ngày là hơn 280 quân nhân, 3 xe tăng, 5 xe bọc thép chiến đấu, 8 xe bán tải, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo Msta-B, 3 pháo tự hành Gvozdika, radar phản pháo AN / TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Trên mặt trận Krasnolimansky , các đơn vị từ nhóm lực lượng Trung tâm của Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực các khu định cư Nevskoye, Novovodiane của LPR và Torskoye của DPR.

Trong quá trình phản công thành công, các đơn vị từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Nga, dưới sự chỉ huy của Trung tá Buylov, đã kiểm soát khu định cư Sergeevka. Tổng số, quân Nga tiến lên tới 4 km dọc theo mặt trận và 2 km vào sâu trong đội hình chiến đấu của đối phương.

Tại khu vực Lâm nghiệp Serebryansky, các đơn vị của Trung đoàn tấn công đường không 234 của Nga do Đại tá Vasiliev chỉ huy, đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương, tấn công hỏa lực và mở cuộc phản công. Kết quả là họ nhanh chóng tiến sâu 1,5 km vào hàng phòng thủ của AFU.

Tại khu vực định cư Terny của DPR, các hoạt động của nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị trấn áp.

Ngoài ra, nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 21, 63, 67 thuộc AFU, cũng như lữ đoàn tác chiến số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các khu vực định cư Terny, Torskoye và Yampolovka của DPR đã bị đánh bại.

Tại các khu vực định cư Torskoye của DPR và Novolyubovka của LPR, các kho đạn dược của lữ đoàn bộ binh cơ giới 44 thuộc AFU và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 100 của Ukraine đã bị phá hủy.

Tổn thất của đối phương lên tới 190 quân nhân Ukraine, 6 xe bọc thép, 5 xe bán tải, 2 pháo D-20, 1 súng D-30, 2 pháo tự hành Gvozdika, cũng như một radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất..

Trên hướng Yuzhno-Donetsk , các cuộc tấn công bằng máy bay chiến thuật và quân đội, hỏa lực pháo binh từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã đẩy lùi thành công 4 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực định cư Staromayorskoye của DPR trong ngày.

Tại khu vực định cư Novoivanivka, vùng Zaporozhye, lực lượng và thiết bị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110 của Ukraine bị tấn công.

Theo hướng Zaporizhzhia , các đơn vị Lữ đoàn cơ giới 33 và 47, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 và 129 của Ukraine trong các khu vực định cư Zeleny Hai, Myrne, Orikhiv, Mala Tokmachka và Pyatikhatky ở khu vực Zaporizhzhia đã bị đánh bại.

Ngoài ra, tại khu vực làng Dorozhnyanka, vùng Zaporozhye, hoạt động của 3 nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị trấn áp.

Tại khu vực các khu định cư Malaya Tokmachka và Ooekhov ở vùng Zaporozhye, các kho đạn dược và nhiên liệu của Lữ đoàn cơ giới số 33 của AFU và Lữ đoàn hoạt động số 15 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bị phá hủy.

Tổn thất của đối phương ở những khu vực này trong ngày lên tới 140 quân nhân, 1 xe tăng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 xe, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất, 2 súng D-20 và một pháo Hyacinth-S.

Trên hướng Kupyansk , lực lượng Nga đánh bại nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 14, 43 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 của Ukraine trong khu vực các khu định cư Molchanovo, Petropavlivka, Berestove, Kislovka của vùng Kharkiv và Stelmakhovka của LPR.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 35 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện, 2 khẩu pháo D-20, cũng như 1 radar phản pháo AN / TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Theo hướng Kherson , 60 quân nhân Ukraine, 10 phương tiện, cũng như đơn vị pháo tự hành Akatsiya của họ bị phá hủy trong ngày.

Các lực lượng Nga đã đánh bại 113 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và thiết bị quân sự của họ ở 122 khu vực.

Tại khu vực định cư Vyazovok, vùng Cherkasy, một điểm triển khai tạm thời cho lính đánh thuê nước ngoài đã bị tấn công.

Tại khu vực làng Chudniv, vùng Zhytomyr, các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự chuyển đến Ukraine từ các nước phương Tây đã bị phá hủy.

Sở chỉ huy các lữ đoàn cơ giới 42, 63 và lữ đoàn 35 của Lực lượng Thủy quân lục chiến thuộc AFU tại các khu vực định cư Pervomaiskoye và Torskoye của DPR đã bị tấn công.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-24 của Không quân Ukraine gần làng Novodarivka, vùng Zaporozhye.

Trong ngày, 10 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine đã bị đánh chặn.

Ngoài ra, 22 UAV Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực định cư Lysychansk, Popasna của LPR, Petrovskoye, Lozove của DPR, Energodar, Zeleny Hai, Balochki và Sladkaya Balka của vùng Zaporozhye.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 24/7, phía Nga mất thêm 600 quân nhân, 12 xe tăng, 13 phương tiện chiến đấu bọc thép, 30 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 14 UAV, 12 phương tiện chở nhiên liệu và 5 thiết bị đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại