Mong ước "buồn cười" của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Ngày mới đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhấn rất mạnh vào một mong ước, mà có thể nhiều người đã thấy nó buồn cười.

Khi ra mắt NHM Việt Nam trong lễ ký kết hợp đồng chính thức với VFF hồi tháng Mười năm ngoái, HLV Park Hang-seo đã có phần phát biểu khá ấn tượng. Ông chia sẻ, lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời mình vẫn sẽ là bóng ngắn, kỹ thuật nhưng điểm khác biệt so với trước đây sẽ là ở tốc độ phối hợp nhanh hơn và khả năng phòng ngự tốt hơn.

Song ông Park cũng nói luôn, rằng để đạt được lối chơi ấy, ông muốn VFF phải tạo điều kiện, phải cho triệu tập các đội tuyển quốc gia thường xuyên hơn và dài ngày hơn. Nói đến đây, hẳn không ít người đã phì cười.

Phì cười là vì ở thời điểm ấy, nào đã ai biết tài năng, khả năng huấn luyện của ông Park thế nào. Và việc triệu tập các cấp ĐTQG thường xuyên hơn, dài hơn là cả một vấn đề cực khó, không tính vĩ mô chứ không hề nhỏ chút nào. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi các đội bóng, tới các giải đấu ở cấp CLB.

Cũng nên biết rằng trên thế giới, câu chuyện tranh cãi muôn thuở giữa các CLB và các cấp ĐTQG luôn là "nhả người" hay không "nhả người". Mới đây thôi, nhiều CLB lớn ở Australia thậm chí còn không muốn cho cầu thủ của mình lên U23, đi đá VCK U23 châu Á!

Mong ước buồn cười của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Với các HLV, điều cần nhất là thời gian và thầy Park không phải là ngoại lệ.

Thế nhưng cho tới thời điểm này, ắt nhiều người lại muốn VFF cố gắng thực hiện cái điều ước từng bị cho là buồn cười của HLV Park Hang-seo. Bởi chỉ ít lâu dưới bàn tay của thầy Park, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Họ mạnh mẽ hơn về ý chí, tập trung hơn về tinh thần, khôn ngoan hơn, bền bỉ hơn và dĩ nhiêu là ý thức chiến thuật hay hơn. Mới đây, HLV Dương Minh Ninh của HAGL còn lên tiếng cảm ơn thầy Park, khi đã giúp những cầu thủ HAGL có nhiều tiến bộ.

"Tôi không lo hay buồn về việc các cầu thủ của HAGL lên U23 phải đá phòng ngự nhiều hơn, Công Phượng cũng phải lùi sâu, đá lệch sở trường bởi điều đó còn tốt cho HAGL. Họ đã cải thiện mình rất nhiều khi biết phòng ngự và suy tính nhiều hơn

Đội bóng của chúng tôi 3 mùa gần đây gồm toàn cầu thủ trẻ, tấn công thì được nhưng phòng ngự rất non kém. Bởi thế việc họ tiến bộ ở khâu này quả là điều đáng mừng. Văn Thanh ngày càng chín hơn, Xuân Trường cũng cải thiện thấy rõ ở khâu tranh chấp, Công Phượng cũng có ý thức phòng ngự hơn, đó là chuyện tốt".

Những pha cản phá xuất thần và những tình huống "thót tim" của U23 Việt Nam trước U23 Syria

Quả đúng là như vậy, thay vì như mọi khi, lo lắng cho cầu thủ của mình lên ĐTQG gặp chấn thương, có lẽ giờ phút này những đội bóng ở V-League đều đang chờ đợi xem cầu thủ của mình sẽ chinh phục được những đỉnh cao nào cùng HLV Park Hang-seo, và sẽ có những tiến bộ gì dưới bàn tay của ông thầy này.

Tuy nhiên, vẫn sẽ còn đó những độ vênh giữa CLB và các cấp ĐTQG, để mong ước có học trò tập trung nhiều hơn của thầy Park khó thực hiện. Hy vọng rằng trong năm 2018, khi mà VFF cũng sẽ có những thay đổi cực lớn ở bộ máy lãnh đạo, sẽ tìm ra những phương án cải thiện vĩ mộ, vừa giúp các CLB hoạt động tốt, vừa giúp HLV Park có nhiều thời gian rèn luyện quân quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại