Muốn "tấn công", "thắng trong 90 phút", thầy Park Hang-seo đang tung hỏa mù U23 Iraq?

Đoàn Dự |

Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với U23 Iraq, HLV Park Hang-seo đã nêu cao sĩ khí của U23 Việt Nam. Có cảm giác như, ông và các học trò sắp "ăn" đối thủ tới nơi.

Cụ thể, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi sẽ không chỉ chơi phòng ngự. Khi có cơ hội, U23 Việt Nam sẽ tấn công".

Ngoài ra, khi được hỏi về việc nghĩ gì trước chuyện HLV U23 Iraq muốn thắng trong 90 phút, thầy Park trả lời:

"Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. HLV Iraq nói muốn hết thúc trận đấu trong 90 phút, họ có lý khi đặt mục tiêu như vậy vì là địch thủ mạnh và tham vọng phải vào bán kết.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng và cũng muốn trận đấu kết thúc trong 90 phút, nhưng là nghiêng về cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ của tôi cần cố gắng hết sức để có thể tạo thêm những kỳ tích".

Với những phát ngôn ấy, có cảm giác như U23 Việt Nam đã sẵn sàng xông lên phía trước, tấn công U23 Iraq để đoạt chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, thực tế khả năng cao sẽ không như vậy.

Muốn tấn công, thắng trong 90 phút, thầy Park Hang-seo đang tung hỏa mù U23 Iraq? - Ảnh 1.

Sau chiến tích lịch sử lọt vào tứ kết U23 châu Á, HLV Park Hang-seo vẫn đầy đủ sự tỉnh táo để không bốc đồng trước U23 Iraq.

Đầu tiên, phải chú ý tới một chi tiết rằng HLV U23 Iraq, ông Abdul Ghani Shahad không hề nói muốn phải thắng trong 90 phút. Chính xác thì chiến lược gia này chia sẻ:

"Đây là trận đấu vô cùng quan trọng. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để lọt vào bán kết. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi phương án, có thể là 90 phút, 120 phút thậm chí luân lưu. Chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu tập trung đến những phút cuối, nhưng trước hết, chúng tôi muốn tập trung đá tốt trong 90 phút. Chúng tôi hiểu rõ sự quan trọng của trận đấu này".

Có vẻ như, phóng viên nào đó đã biến câu nói của ông Abdul Ghani Shahad thành "muốn thắng trong 90 phút" để đem ra hỏi HLV Park Hang-seo. Chính vì thế, ông Park mới đáp lại nửa đùa nửa thật rằng:

"Cũng muốn trận đấu kết thúc trong 90 phút, nhưng là nghiêng về cho U23 Việt Nam".

Còn câu chuyện "Khi có cơ hội, U23 Việt Nam sẽ tấn công" thì có lẽ chúng ta không nên tập trung vào cụm từ "sẽ tấn công" mà nên tập trung vào cụm từ "khi có cơ hội". Đấy chẳng qua chỉ là cách nói khác đi của việc đá phòng thủ chặt và phản công nhanh, y như những gì U23 Việt Nam đã thể hiện 3 trận qua.

Thực tế là cho tới lúc này, U23 Việt Nam chẳng còn con đường nào khác để thi đấu với Iraq ngoài phòng ngự - phản công. Thậm chí khi "level" các đối thủ cứ ngày một mạnh hơn, và U23 Việt Nam càng ngày càng bị đối thủ đề phòng kĩ lưỡng hơn, thì chuyện chúng ta đẩy mạnh hơn trong việc tấn công để "tạo bất ngờ" sẽ càng càng ít đi.

U23 Việt Nam sẽ phải chủ động hơn trong phòng ngự, hoặc là bị ép phải lùi về phòng ngự nhiều hơn. Nêu chuyện thầy Park mạnh mẽ nói đến từ tấn công cũng chỉ là một cách để nêu cao sĩ khí và đánh lạc hướng quân địch mà thôi.

Khả quan nhất cho đội bóng áo đỏ sẽ là những cơ hội trên chấm 11m, trong loạt sút luân lưu!

Những pha cản phá xuất thần và những tình huống "thót tim" của U23 Việt Nam trước U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại