'Mong trời lạnh thêm để tuyển Việt Nam dễ đá với Malaysia'

Trọng Đạt |

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng thời tiết lạnh giá ở Hà Nội lúc này là yếu tố thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam khi tiếp đón Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Bình luận về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế, đồng thời bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ làm nên lịch sử với chức vô địch AFF Cup 2018 sau một thập kỷ chờ đợi.

“Hoà 2-2 trước Malaysia ở lượt đi trên sân khách đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam lợi thế. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. Ở những trận đấu như thế này, sự tỉnh táo là vô cùng quan trọng.

Trong thế buộc phải giành chiến thắng, nhiều khả năng Malaysia sẽ đẩy cao đội hình tấn công dữ dội ngay từ đầu. Trong khi đó, tuyển Việt Nam nên nhập cuộc bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của HLV Park Hang-Seo”, cựu danh thủ Triệu Quang Hà nhận định.

Hà Nội đang trải qua những ngày lạnh giá. Theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, trong điều kiện thời tiết này, thầy trò HLV Park Hang-Seo sẽ hưởng lợi. “Trước đây, tôi cũng từng thi đấu trong thời tiết lạnh và hiểu rõ nó ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ và thể lực của các cầu thủ. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi bởi chúng ta đã quen với thời tiết lạnh như thế này. Trong khi đó, ở Malaysia đang nắng nóng và các cầu thủ của họ khó thích nghi nhanh chóng với khí hậu Việt Nam. Ai cũng biết là các cầu thủ Malaysia mạnh về thể lực. Thế nên, tôi hy vọng thời tiết lạnh thêm chút nữa để tuyển Việt Nam có thêm lợi thế”.

Cũng theo cựu danh thủ Triệu Quang Hà, được chơi trên sân nhà là một lợi thế về tinh thần nhưng cũng là con dao 2 lưỡi khi các cầu thủ chịu sức ép từ kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. “Malaysia chắc chắn đã nghiên cứu rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân cầu thủ Việt Nam. Vì thế, trong mọi tình huống, toàn đội cần giữ sự tỉnh táo và cái đầu lạnh. Đối phương có thể đá láo, đá xấu những chúng ta không để bị khiêu khích và mất bình tĩnh ở một trận cầu quyết định và quan trọng. Sân nhà vừa là lợi thế, nhưng cũng gây nhiều áp lực. Các cầu thủ cũng không nên để ý quá nhiều vào khán đài. Thay vào đó, họ nên tập trung 100% vào trận đấu. Ngoài ra, Malaysia có nhiều cầu thủ đá phạt rất tốt. Hai bàn thắng của họ ở trận chung kết lượt đi đã chứng minh điều đó. Vậy nên các cầu thủ Việt Nam không được phép lơ là trong các tình huống cố định”, Triệu Quang Hà nói.

Dự đoán về tỷ số của trận chung kết lượt về, Triệu Quang Hà cho biết: “Với lợi thế sân nhà, bàn thắng sân khách, tinh thần lên cao và thời tiết ủng hộ, tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Malaysia. Tôi dự dự đoán kết quả 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại