Mong có thêm "hiệu ứng Park Hang-seo" ở Indonesia, sếp Hàn Quốc gửi đi "tín hiệu ngầm"

Linh Đan |

Những hiệu ứng tích cực mà HLV Park Hang-seo tạo ra tại Việt Nam khiến các quan chức bóng đá Hàn Quốc kỳ vọng HLV Shin Tae-yong có thể làm được điều tương tự ở Indonesia.

Thời gian qua, HLV Shin Tae-yong nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí dẫn dắt ĐT Indonesia. Không chỉ nhận được sự kỳ vọng từ phía Indonesia, chính các quan chức Hàn Quốc cũng kỳ vọng về sự lan rộng của "làn sóng Hallyu" ở xứ Vạn đảo, tiếp nối những gì mà HLV Park Hang-seo đã tạo ra tại Việt Nam.

Theo các quan chức của Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI), họ đã trực tiếp gửi đề nghị tới phía Hàn Quốc về việc giới thiệu một ứng cử viên cho ghế HLV trưởng ĐTQG và ông Shin Tae-yong được coi là ứng cử viên sáng giá.

Mong có thêm hiệu ứng Park Hang-seo ở Indonesia, sếp Hàn Quốc gửi đi tín hiệu ngầm - Ảnh 1.

Sau khi dẫn dắt Hàn Quốc có được chiến thắng lịch sử trước Đức ở World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong tạm lui về hậu trường với vai trò một bình luận viên và chưa dẫn dắt thêm đội bóng nào.

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Hankookilbo mới đây, HLV Shin Tae-yong cho biết bản thân ông cảm thấy "mình đang có một trái tim đầy nhiệt huyết và thấy được khả năng của bóng đá Indonesia".

Về phía Hàn Quốc, tờ Hankookilbo cũng cho biết một quan chức bóng đá của xứ Kim chi rất kỳ vọng vào việc HLV Shin Tae-yong sẽ nhận lời đến Indonesia làm việc.

"Giống như HLV Park Hang-seo, người đã có được rất nhiều thành công ở Việt Nam, chúng tôi hy vọng "làn sóng Hallyu" sẽ xảy ra ở Indonesia", vị quan chức này cho biết.

Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, Hiệp hội bóng đá quốc gia này (PSSI) dự kiến sẽ công bố danh tính của người đảm nhận ghế HLV trưởng ĐTQG vào 1/2020. Trước đó, PSSI đã sa thải HLV Simon McMenemy vì thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại