Mỗi tuần mua 2, 3 lần Vietlott trong suốt 2 năm để tìm vận may, người đàn ông trúng 92,5 tỷ đồng khẳng định: "Nếu đầu tư thì mua đất chứ không dám mua chứng khoán"

Lan Hạ |

"Mọi người thường nghi ngờ không biết Vietlott có trao giải thật không. Tôi muốn nói là mọi người nên suy nghĩ lại vì đây là sự thật" - ông H. nói khi nhận hơn 83 tỷ vào tài khoản.

Ngày 14/02/2023, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 00837 cho vị khách hàng may mắn mang tên P.L.H với giá trị giải thưởng 92,5 tỷ đồng.

Bộ số trúng thưởng là 06 – 27 – 29 – 32 – 39 – 52.

Được biết, ông H. làm kinh doanh tự do và thường mua vé đôi ba lần trong một tuần và để cho máy chọn. Thực tế, từ 2 năm trước, khi Vietlott SMS ra đời thì ông H. đã bắt đầu tích cực mua để thử vận may.

Ông chủ động dò số ngay sau thời gian quay số mở thưởng và càng chắc chắn mình đã trúng Jackpot khi nhận được tin nhắn thông báo từ tổng đài.

Mỗi tuần mua 2, 3 lần Vietlott trong suốt 2 năm để tìm vận may, người đàn ông trúng 92,5 tỷ đồng khẳng định: Nếu đầu tư thì mua đất chứ không dám mua chứng khoán - Ảnh 1.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 9,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Ngay tại buổi lễ trao giải, ông H. đã chia sẻ với những người có mặt về tin nhắn chuyển khoản hơn 83 tỷ đồng đến tài khoản cá nhân của ông.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông H. đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Ông H. cho biết nhận được thông tin trúng thưởng từ ngày 7/2 và từ đó đến nay đã... hồi hộp không ngủ được. Về kế hoạch sử dụng tiền trúng thưởng, ông H. chia sẻ dự định dùng một phần số tiền trúng thưởng để giúp đỡ anh chị em có vốn làm ăn.

"Mọi người thường nghi ngờ không biết Vietlott có trao giải thật không. Tôi muốn nói là mọi người nên suy nghĩ lại vì đây là sự thật" - ông H. nói khi nhận hơn 83 tỷ vào tài khoản.

Khi được hỏi liệu có ý định sử dụng tiền để đầu tư bất động sản hay chứng khoán, ông H. nhanh chóng đưa ra lựa chọn có thể đầu tư bất động sản nhưng kiên quyết không đầu tư chứng khoán - một bộ môn khó hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại