Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gây mưa dông gió lốc diện rộng

THẢO ANH |

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (9.8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 8.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 130km về phía Tây.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 9.8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay (8.8), vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) ở phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (9.8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông . Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m. Biển động mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại