Mọi người đã hiểu nhầm Apple: Chân đế màn hình giá 1.000 USD có thể chỉ là chiêu ‘khuyến mại ngầm’ cho khách hàng

Bảo Nam |

Giá của chiếc chân đế màn hình Pro Stand của Apple, được so ngang với một chiếc iPhone XS mới, có thể là phần tách ra từ mức giá 6.000 USD của màn hình cao cấp đi kèm.

Tại sự kiện WWDC 2019 vừa diễn ra, Apple đã ra mắt một chiếc màn hình mới với giá bán 5.000 USD và đi kèm với nó là một chiếc chân đế có giá 1.000 USD.

Chiếc chân đế này không được mạ vàng hay trang bị những công nghệ tiên tiến mà chỉ là một chiếc chân đế màn hình hết sức thông thường. Điều này đã khiến nhiều fan của Apple phẫn nộ bởi nếu chỉ bỏ ra 5.000 USD thì họ cũng chỉ mang về được một chiếc màn hình không có chân đế. Mức giá 1.000 USD phải bỏ ra thêm để mua chân đế kia có thể sắm được nhiều món đồ công nghệ giá trị khác, ít nhất là một chiếc iPhone Xs.

Tuy nhiên, theo góc nhìn khác từ những chuyên gia công nghệ và không ít người lạc quan, đây có thể là một cuộc chơi tung hứng với giá của Apple. Theo đó, những người tin vào "thuyết âm mưu" này tin rằng trên thực tế, mẫu màn hình Pro Display XDR 6K của nhà sản xuất thực ra có giá lên tới 6.000 USD, đã bao gồm cả giá màn hình và chân đế. Tuy nhiên, 1.000 USD trong đó đã được tách ra thành giá của chân đế.

Mọi người đã hiểu nhầm Apple: Chân đế màn hình giá 1.000 USD có thể chỉ là chiêu ‘khuyến mại ngầm’ cho khách hàng - Ảnh 1.

Điều này giống như một chiêu giảm giá ngầm. Nếu người dùng chỉ mua màn hình, họ đã được mua sản phẩm với giá hời tới tận 1.000 USD. Còn nếu mua cả combo chân đế và màn hình, mức giá so với ban đầu là không đổi, nhà sản xuất không thiệt hại gì. Tuy nhiên, Apple tin rằng sẽ rất ít người chọn mua màn hình mà không kèm chân đế.

Với việc chia tách giá sản phẩm làm hai, nâng giá chân đế lên con số không tưởng, sản phẩm của Apple đã được cộng đồng mạng và giới truyền thông bàn luận, lan truyền một cách miễn phí. Và có thể số tiền hao hụt do những người không mua chân đế sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí marketing và truyền thông mà hãng có thể phải bỏ ra, nếu không sử dụng "độc chiêu" này.

"Sự thật là có rất nhiều người dùng chuyên nghiệp có sẵn chân đế màn hình riêng hoặc ngàm gắn trên tường, để thuận tiện cho việc sử dụng nhiều màn hình cùng lúc. Khi họ muốn thay thế màn hình mới, họ không cần nó phải mua thêm chân đế riêng để màn hình có thể đứng vững trên bàn làm việc", blogger công nghệ Marques "MKBHD" Brownlee chia sẻ. "Chúng ta nên hiểu rằng Apple đang bán một chiếc màn hình có giá 6.000 USD. Nhưng nếu bạn đã có giá đỡ sẵn, bạn có thể tiết kiệm được 1.000 USD. Đó là một khoản tiết kiệm rất lớn, vì vậy hầu hết những người theo dõi sự kiện WWDC 2019 đã hiểu lầm Apple".

Góc nhìn này cũng cho thấy Apple đang ngày càng quan tâm hơn đến người dùng chuyên nghiệp, những khách hàng chủ yếu của Mac Pro 2019. Bởi với người dùng phổ thông, cũng là các đối tượng phê phán Apple chủ yếu trong thời gian qua, việc bỏ ra 6.000 USD để mua một chiếc màn hình máy tính không phải là chuyện quá dễ dàng.

Tham khảo Business Insider


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại