Mỗi máy thở có thể cứu ít nhất một mạng người

Mạnh Mường |

Những lúc như thế, chúng tôi thật sự ước rằng, giá như chúng ta có nhiều thiết bị y tế hơn, nhiều monitor hơn, nhiều bơm tiêm điện, nhiều máy thở hơn để tặng các bệnh viện.

Lời nhắn từ bệnh viện và trách nhiệm của chúng ta

"Dạ em nhận đủ bơm tiêm điện và monitor rồi anh nhé!

Dạ quý lắm luôn anh!

Giờ mang lên dùng liền cho bệnh nhân luôn ạ!

Em cám ơn Quỹ Hạt Vừng - Soha.vn và Quỹ Thiện Nhân lắm luôn".

Đó là đoạn tin nhắn mà chị Nguyễn Thị Mỹ Châu- TP.Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức đã nhắn cho chúng tôi ngày 12/9, khi Bệnh viện nhận được 3 máy monitor và 5 bơm tiêm điện mà chúng tôi đã mua tặng từ số tiền mà quý nhà hảo tâm gần xa gửi gắm.

Trao đổi với chúng tôi, BS.CKII Nguyễn Lan Anh - Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức nói rằng: "Bệnh viện đang điều trị bệnh nhân hồi sức nhiều nên rất cần monitor và bơm tiêm điện. Có bơm tiêm điện sẽ đỡ tốn bao nhiêu công sức của điều dưỡng chăm sóc. Dành sức để chăm lo các việc khác."

Lãnh đạo Bệnh viện TP Thủ Đức tỏ ra e ngại khi đặt vấn đề xin hỗ trợ thêm thiết bị y tế, vì trước đó bệnh viện này cũng đã được tiếp nhận 6 máy thở CPAP và 12 bộ vật tư tiêu hao từ Quỹ Hạt Vừng - Quỹ Thiện Nhân và Soha.vn.

Khi làm việc với 5 bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai, có bệnh viện đề xuất xin hỗ trợ ít nhất là 20 máy monitor và 40 bơm tiêm điện; có bệnh viện đề xuất nhiều nhất là 80 monitor và bao nhiêu bơm tiêm điện cũng không đủ.

Ngày 16/9, chúng ta tiếp tục trao tặng 1 máy thở oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện Quân y 7A. Khi đại diện của chúng tôi tới làm việc và trao tặng thiết bị thì được biết, toàn bệnh viện chỉ có 10 máy thở mà thôi. Nhưng bệnh viện vì "nể" nên không dám xin nhiều hơn.

Những lúc như thế, chúng tôi thật sự ước rằng, giá như chúng ta có nhiều thiết bị y tế hơn, nhiều monitor hơn, nhiều bơm tiêm điện, nhiều máy thở hơn để tặng các bệnh viện. Chắc hẳn lúc đó, các y bác sĩ sẽ không phải lo đi hỏi khắp nơi, xin hỗ trợ thiết bị nữa. Lúc đó, những người thầy thuốc sẽ về đúng vị trí của mình, đó là làm chuyên môn và cứu, giúp bệnh nhân.

Cuộc chiến chống lại kẻ thủ vô hình COVID-19 này đang chứng kiến, các y bác sĩ tuyến đầu đang cùng lúc làm rất nhiều vai, và chúng tôi mỗi lần chia sẻ với họ, đều nói rằng: các anh chị đã đang làm việc bằng 200%, 500% sức lực của mình rồi.

Chúng ta mang ơn họ - các y bác sĩ và lực lượng tuyến đấu chống dịch. Và có lẽ, sự tri ân họ lúc này không có gì tốt bằng việc, chúng ta cùng nhau chia sẻ, góp sức hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho các bệnh viện, để các y, bác sĩ không còn lo nghĩ thiếu thiết bị, khi đó họ chỉ cần tập trung lo chuyên môn cứu người mà thôi.

Và, hành trình miệt mài từ 14/7 đến nay; từ việc rón rén kêu gọi ủng hộ 7 máy thở ban đầu, đến giờ là con số đã lên đến hàng trăm máy thở và thiết bị y tế với hơn 16 tỷ đồng cùng 2 chương trình livestream đấu giá kỷ vật... của Quỹ Hạt Vừng không nằm ngoài mong mỏi đó: Tri ân và cứu người!

Đồng hành cùng "Tuyệt phẩm của nghệ nhân"

Nhờ sự yêu thương từ quý nhà hảo tâm khắp mọi nơi, từ 14/7 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 16 tỷ đồng. Và từ số tiền này, chúng ta đã mua 144 chiếc máy thở; 238 bộ vật tư tiêu hao; 90 máy tạo oxy; 78 máy monitor dòng 5 thông số; 43 bơm tiêm điện; 2 máy xét nghiệm khí máu động mạch để trao tặng cho 58 bệnh viện và trung tâm y tế các địa phương: TPHCM, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai.

Bên cạnh việc nhận được tiền ủng hộ, chúng tôi còn nhận được rất nhiều các món quà tặng quý báu. Tất cả các tặng phẩm này chúng tôi đều mang ra bán trên fanpage QUỸ HẠT VỪNG.

Đặc biệt, chúng ta đã cùng nhau tổ chức hai phiên đấu giá kỷ vật mua thiết bị y tế thành công ngoài mong đợi. Qua hai phiên đấu giá, Ban tổ chức tiếp nhận được số tiền 5,5 tỷ đồng. Riêng phiên đấu giá thứ 2 đã kéo dài tới hơn 12 giờ đêm và 10 món đồ độc đáo đã mang về số tiền 3,078 tỷ đồng.

Chương trình đấu giá trực tiếp không đơn giản chỉ là một cuộc trả giá hơn - kém mà thực sự đã trở thành cuộc trao - nhận đầy tình thương yêu và sẻ chia.

Dưới đây là video tổng kết chương trình livestream đấu giá với tên gọi 'những quà tặng biết thở':

Chương trình livestream "Tuyệt phẩm của nghệ nhân" nối tiếp "Những quà tặng biết thở" và "Đổi kỷ vật lấy nhịp thở".

Chúng ta đã cùng nhau làm nên hai chương trình livestream vô cùng ý nghĩa, thành công ngoài mong đợi; có nhiều thiết bị y tế được mua ngay sau đó, và có nhiều người bệnh được cứu, được hỗ trợ, được khỏe lại từ những thiết bị mà chúng ta đã trao tặng ngay tới các bệnh viện.

Chúng ta có thể làm tốt ở livestream lần thứ ba vào 20h ngày 18/9/2021 với tên gọi "Tuyệt phẩm của nghệ nhân" - phiên đấu giá sẽ xuất hiện 6 vật phẩm đặc sắc được chế tác từ đôi tay nghệ nhân hàng đầu thế giới và việt Nam.

Hãy chung tay cùng chúng tôi, chúng ta góp sức vào cuộc chiến chống COVID-19 này. Ai cũng có thể trở thành những hạt vừng trong chiến dịch giữ từng nhịp thở cho đồng bào của mình.

Mỗi máy thở có thể cứu ít nhất một mạng người!

Mỗi máy thở có thể cứu ít nhất một mạng người - Ảnh 5.

QUỸ HẠT VỪNG rất mong quý vị và các bạn chung tay MỜI BẠN BÈ cùng đặt lịch trên Facebook để không bỏ lỡ cuộc livestream đặc biệt này.

Cùng chung tay ủng hộ máy thở, trang bị y tế cho lực lượng chống dịch.

* Mọi ủng hộ VỀ TIỀN xin gửi về Soha.vn:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Chuyển khoản xin ghi rõ: Ủng hộ máy thở

* Tổ chức, cá nhân TẶNG MÁY THỞ VÀ VẬT TƯ Y TẾ xin gửi về:

Địa chỉ: Tầng 22, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại