Mới mãn hạn tù lại tiếp tục trộm cắp xe máy

Khánh Linh |

Chỉ trong thời gian 1 tháng, “đạo chích” 26 tuổi đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Sáng ngày 3/11, CQĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Quốc Nhật (SN 1991), trú tại thôn Tường Vân, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhật là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tháng 3/2017, mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, đối tượng không tìm kiếm việc làm mà tiếp tục sa vào tệ nạn ma túy.

Tại CQĐT, Nhật khai nhận, ngày 24/10, lợi dụng sự sơ hở của gia chủ đã lấy trộm xe máy hiệu Wave A, màu đỏ đen mang BKS: 38D1 – 040.14 của anh Cao Đình Chính trú tại xóm 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Phan Quốc Nhật cùng với Nguyễn Sỹ Hải (SN 1980), khối 4, thị trấn Hương Khê đưa đến huyện Đức Thọ bán được 3 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Qua đấu tranh, Phan Quốc Nhật còn khai nhận, trước đó, vào ngày 21/10, có mượn chiếc xe máy hiệu Dream mang BKS: 38F4 - 7927 của ông Nguyễn Lục, là người làm nghề thu mua cây cao su cùng Nhật tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Sau đó, do thiếu tiền tiêu xài, Nhật đã bán cho bố vợ của Nguyễn Sỹ Hải với giá 2,2 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 26/10, tên này lại lấy trộm 1 chiếc xe xe máy hiệu Sirius màu trắng đen mang BKS: 38B1 - 104.68 của anh Lê Hoàng Tuấn, ở khối 9, thị trấn Hương Khê dựng trong sân nhà rồi cùng Nguyễn Sỹ Hải đưa đến huyện Đức Thọ bán được 2 triệu đồng.

Theo CQĐT, Nguyễn Sỹ Hải là đối tượng nghiện ma túy trốn Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tỉnh Hà Tĩnh đang bị truy tìm và hiện đã được bàn giao cho trung tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại